Mở cửa chợ đêm ở 'phố Tây' An Thượng - Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/07/2023 08:39 GMT+7

Tối 15.7, tại Khu phố du lịch An Thượng - "phố Tây" (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt, chợ đêm và gian hàng OCOP - sản phẩm đặc trưng Đà Nẵng.

Chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 15 đến 17.7, trên các tuyến đường trong Khu phố du lịch An Thượng và lân cận như An Thượng 1 - 2 - 3 - 4, Hoàng Kế Viêm (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lê Quang Đạo), Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường Đỗ Bá đến Ngô Thì Sĩ).

Đà Nẵng: Chợ đêm phố du lịch An Thượng đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan gian hàng

NGUYỄN TÚ

Trong đó, chợ đêm An Thượng tổ chức trên vỉa hè đường Trần Bạch Đằng (đoạn từ đường Lã Xuân Oai đến Hoàng Kế Viêm), thời gian hoạt động từ 18 đến 23 giờ hằng ngày.

Tại khu "phố Tây" trong thời gian này có chương trình nghệ thuật Vũ hội đường phố phục vụ du khách vào 20 giờ tối 16.7. Các sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng biểu diễn nghệ thuật và diễu hành từ sân khấu chính đường Hoàng Kế Viêm - Trần Bạch Đằng và di chuyển quanh Khu phố du lịch An Thượng.

Đà Nẵng: Chợ đêm phố du lịch An Thượng đi vào hoạt động - Ảnh 2.

Thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ đêm

NGUYỄN TÚ

Tối 17.7, tại đây có chương trình nghệ thuật Âm nhạc đường phố do Trung tâm VH-TT-TT Q.Ngũ Hành Sơn thực hiện.

Trên đường Hoàng Kế Viêm tổ chức 20 gian hàng của doanh nghiệp, đơn vị tham gia trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm trực tiếp với người tiêu dùng và khách du lịch.

Các sản phẩm được giới thiệu là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm lưu niệm, quà tặng phục vụ du lịch, sản phẩm đặc sản của Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng và các tỉnh, thành.

Theo ông Tạ Tự Bình, Phó chủ tịch UBND Q.Ngũ Hành Sơn, việc tổ chức tuyến Phố đi bộ - Phố thanh toán không dùng tiền mặt và chợ đêm nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa, phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo một quần thể không gian văn hóa, đáp ứng nhu cầu về vui chơi, giải trí, trải nghiệm của người dân, thu hút du khách; quảng bá, tiêu thụ các sản vật của Đà Nẵng và các vùng, miền.

Khu phố du lịch An Thượng còn được gọi là "phố Tây", nơi tập trung rất đông du khách, nhất là du khách nước ngoài lưu trú, sinh sống. Thời gian qua, phố Tây được TP.Đà Nẵng và Q.Ngũ Hành Sơn nâng cấp hạ tầng, trở thành điểm đến và sản phẩm du lịch đặc sắc ở biển Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.