SGT muốn tiếp tục thực hiện dự án 1,2 tỉ USD

11/11/2011 23:19 GMT+7

Hôm 11.11, Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ viễn thông Sài Gòn (SGT) Hoàng Sĩ Hóa đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm (BQL) muốn được tiếp tục thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm, nơi SGT góp 20% vốn cùng với Tập đoàn Teco (Singapore), bằng cách mời gọi đối tác mới sau khi Teco rút lui.

Hôm 11.11, Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ viễn thông Sài Gòn (SGT) Hoàng Sĩ Hóa đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm (BQL) muốn được tiếp tục thực hiện dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm, nơi SGT góp 20% vốn cùng với Tập đoàn Teco (Singapore), bằng cách mời gọi đối tác mới sau khi Teco rút lui.

Trước đó, SGT đề nghị trả tiền thuê đất 100% (1.500 tỉ đồng) cho liên doanh TA Việt Nam (được thành lập giữa SGT và Teco), nhưng không nhận được chấp thuận của BQL.

Công văn cho biết ngày 21.4.2010, ông Ted Huang, Chủ tịch TA Việt Nam, đã có văn bản gửi UBND TP.HCM và BQL không đưa ra các yêu cầu như trước đây nữa (giảm tiền thuê đất, đóng tiền thuê đất làm nhiều đợt…), mà chỉ xin miễn tiền phạt do khó khăn bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. TA Việt Nam đồng ý thanh toán tiền thuê đất 60% và 40% còn lại thanh toán trong vòng 3 năm theo đúng yêu cầu của UBND TP.HCM. Tuy nhiên, cho đến nay, TA Việt Nam cũng vẫn không nhận được thư trả lời của BQL. Công văn khẳng định BQL không có thiện ý hợp tác và làm khó khiến nhà đầu tư rút lui.

N.T.Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.