Kẻ giả danh phó giám đốc lãnh án

17/11/2009 22:39 GMT+7

Ngày 17.11, Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM tuyên y án 3 năm tù đối với Nguyễn Tường Trung (45 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Năm 2004, Trung thuê mặt bằng tại P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM làm ăn, sinh sống.

Trong thời gian trú tại địa chỉ trên, Trung xoay xở được con dấu mang tên Công ty Đ.T. Ngày 8.5.2006, Trung làm hồ sơ giả danh phó giám đốc Công ty Đ.T mua một máy phát điện của một công ty khác và đàm phán thanh toán theo phương thức trả trước 20 triệu đồng, số còn lại sẽ trả chậm. Sau khi mua được máy, Trung mang bán lại với giá 110 triệu đồng rồi bỏ về quê tiêu xài. Ngày 6.4.2009, Trung bị công an bắt giữ. Trước đó, TAND Q.6, TP.HCM đã tuyên Trung 3 năm tù về tội danh trên.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.