Theo bản kháng nghị, bản án sơ thẩm đã vi phạm trong việc áp dụng luật, nhận định của bản án chưa đầy đủ và không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án. Vì vậy, VKS đã yêu cầu Tòa án Quân sự Trung ương phúc xử vụ án theo hướng kết tội Hồ Ngọc Sơn (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tiến Sơn), Nguyễn Công Thể, Đào Xuân Thiện về tội “giết người” theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 8 đến 18 năm tù; và kết án ba bị cáo trên về tội “cố ý gây thương tích” theo khoản 1 điều 104 với mức án từ 3 đến 30 tháng tù.
Ngoài ra, VKS cũng có kháng nghị về phần trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường tổn thất về tinh thần, trợ cấp nuôi dưỡng đối với thân nhân anh Chính. Trước đó, Tòa án Quân sự Quân chủng Hải Quân đã xử phạt Hồ Ngọc Sơn 14 năm 6 tháng tù, Đào Xuân Thiện 12 năm tù về cùng tội “cố ý gây thương tích”, Nguyễn Công Thể 17 năm tù về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.
Như báo Thanh Niên đã đưa tin, do nghi ngờ Nguyễn Ngọc Chính cản trở công việc làm ăn của mình nên Sơn đã thuê Thể tìm người đánh cảnh cáo anh Chính. Tối 26/9/2005, Thể đã tổ chức cho đồng bọn dùng dao đâm vào đùi trái gây thương tích cho anh Chính 2%. Do Sơn không đồng ý nên ngày 5/10/2005, Thể cùng đồng bọn ra tay tiếp lần thứ hai, ép xe anh Chính và dùng dao đâm thấu tim dẫn đến cái chết cho anh Chính.
Lê Nga
Bình luận (0)