Ngày hội Di sản Văn hoá Việt Nam 2005

17/11/2005 10:24 GMT+7

Nhân Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam (23/11), tại Trung tâm triển lãm văn hoá nghệ thuật Hà Nội sẽ tổ chức Ngày hội Di sản Văn hoá Việt Nam 2005 từ ngày 21 đến ngày 24/11/2005.

Trong cuộc họp báo ngày 16/11/2005, tại Hà Nội, Ban tổ chức cho biết: Ngày hội có hai phần chính là hoạt động văn hoá nghệ thuật (với sự tham gia của các đơn vị Nhà hát nhạc Cung đình Huế, các nghệ nhân cồng chiêng Tây Nguyên và quan họ Bắc Ninh, Câu lạc bộ Ca trù Hà Nội, biểu diễn rối nước) và Triển lãm 60 năm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá Việt Nam.

Triển lãm sẽ trưng bày những thành tựu về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam qua ảnh, hiện vật như di tích lịch sử Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ, hai kinh đô xưa là Hoa Lư ở tỉnh Ninh Bình và Lam Kinh ở tỉnh Thanh Hoá, những nét đẹp văn hoá ở đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, các bộ sưu tập gốm và cổ vật ở kinh thành Thăng Long, bộ sưu tầm cổ vật của 50 nhà sưu tầm cổ vật tư nhân và bộ sưu tập cổ vật được trục vớt từ năm chiếc tàu đắm ở ngoài khơi, di sản văn hóa Huế.

Ngoài ra, còn có "Đêm văn hóa trà Việt", "Đêm Hội An" gồm các hoạt động văn hóa đặc trưng: biểu diễn nghệ thuật xứ Quảng, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực, nghệ nhân thao tác, nghề làm đèn lồng, điêu khắc gỗ, biểu diễn nghệ thuật thư pháp, chơi cờ, diễn xướng thơ Đường và thăm Hoàng Thành Thăng Long...

Việt Nam đã đề nghị UNESCO công nhận văn hoá cồng chiêng của Tây Nguyên là Di sản văn hoá thế giới. Nhiều nhà khoa học Việt Nam hy vọng việc công nhận này sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.