Syria hứa sẽ bắt nghi can ám sát ông Hariri

26/10/2005 23:37 GMT+7

Tổng thống Syria, ông B.Assad đã cam kết sẽ bắt giữ bất kỳ người nào có liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Li-băng R.Hariri vào ngày 14.2 vừa rồi nếu có bằng chứng cụ thể.


Trước đó, một dự thảo của LHQ do Mỹ, Pháp và Anh cùng soạn thảo đã kêu gọi Syria bắt giữ tất cả những công dân nước này bị nghi dính líu đến vụ này. Theo bản dự thảo, Syria phải cho phép Ủy ban điều tra của LHQ thẩm vấn các quan chức nước này hoặc các cá nhân bị cho là có liên quan. Syria phải cung cấp cho các nhân viên điều tra các tài liệu của chính phủ, các chứng cứ đồng thời cho phép các nhà điều tra được tự do đi lại bên trong nước này. Ngoài ra, bản dự thảo cũng có điều khoản kêu gọi áp đặt lệnh cấm vận đi lại và phong tỏa tài sản của các nghi can. Dự thảo đang được 3 nước nói trên chuyển đến Hội đồng Bảo an LHQ. (BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.