Sốt xuất huyết tăng 35%

11/12/2008 09:32 GMT+7

Chỉ trong 11 tháng của năm 2008, tại TP.HCM đã xảy ra 13.972 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 10 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2007, số mắc tăng hơn 35%.

Sau đợt tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết và xử lý ổ dịch ở các quận, huyện hồi tháng 10-2008 thì nửa đầu tháng 11 số ca mắc có chiều hướng giảm hẳn. Tuy nhiên, nửa cuối tháng 11 số mắc lại tăng vọt lên hơn 51% so với nửa đầu tháng 11. Đặc biệt có đến 19/24 quận, huyện có số mắc tăng. Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết như vậy tại cuộc họp giao ban y tế quận, huyện ngày 10-12.

Theo Sở Y tế TP, số mắc sốt xuất huyết tăng trở lại là do các quận, huyện xử lý ổ dịch chưa triệt để. Sở đề nghị các quận, huyện phải tăng cường phòng chống dịch trong tháng 12 mới có thể cắt được đuôi dịch của năm 2008 trong tháng 1-2009.

Theo L.TH.H (Tuổi Trẻ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.