110 nhà báo thiệt mạng năm 2007

18/12/2007 23:16 GMT+7

Theo báo cáo do Tổ chức Press Emblem Campaign (PEC) công bố hôm 17.12, thương vong của nhà báo trên khắp thế giới đã tăng tới mức báo động trong năm nay, với ít nhất 110 người thiệt mạng ở 27 nước tính đến đầu tháng 12. "Số nhà báo thiệt mạng đã tăng 14% so với năm 2006.

Đó là điều không thể chấp nhận", Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thư ký PEC Blaise Lempen. PEC là tổ chức do một nhóm nhà báo từ nhiều nước thành lập vào tháng 6.2004 với trụ sở đặt tại Geneva (Thụy Sĩ). Mục tiêu của tổ chức này là tăng cường bảo vệ về mặt pháp lý và bảo đảm an toàn cho các nhà báo ở những khu vực xung đột.

Theo báo cáo, năm nay, khoảng 2/3 số nhà báo thiệt mạng tại các nước bất ổn như Iraq, Somalia, Sri Lanka, Afghanistan và CHDC Congo. Iraq tiếp tục là nơi nguy hiểm nhất đối với nhà báo trong năm thứ năm liên tiếp, với khoảng 50 người thiệt mạng. Ít nhất 250 nhà báo đã hy sinh khi tác nghiệp tại Iraq kể từ khi xảy ra cuộc chiến vào tháng 3.2003. Tổ chức PEC đã nhận được sự ủng hộ của 35 hiệp hội ở 100 nước trong nỗ lực đấu tranh để đạt được một công ước quốc tế về bảo vệ cho nhà báo ở các điểm xung đột.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.