Israel thách thức Iran

10/11/2006 23:54 GMT+7

Israel phải được chuẩn bị để ngăn ngừa việc Iran có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân, thậm chí có thể tấn công phủ đầu Iran, tân Thứ trưởng Quốc phòng E.Sneh của Israel tuyên bố hôm qua.

"Tôi không biện hộ cho hành động tấn công quân sự phủ đầu lên Iran và tôi biết tất cả những hậu quả có thể. Tôi xem đây là biện pháp cuối cùng. Nhưng thậm chí biện pháp cuối cùng đôi khi là biện pháp duy nhất", ông Sneh nói. Ông này nói rằng Israel sẽ sống trong bóng mây đen tối của sự sợ hãi khi có lãnh đạo một quốc gia khác đe dọa hủy diệt nước này. Sneh nhấn mạnh rằng đây là một vấn đề mà cộng đồng thế giới phải đối mặt chứá không chỉ là vấn đề riêng của Israel. Cùng ngày, ông A.Larijani -Trưởng đại diện đàm phán hạt nhân của Iran - đã đến Moscow để hội đàm với giới chức Nga về chương trình hạt nhân của Tehran. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và phương Tây đang gia tăng áp lực để HĐBA LHQ thông qua nghị quyết cứng rắn đối với Iran. (New Kerala, AP)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.