Đánh bom hàng loạt tại Baghdad, 64 người chết

03/11/2010 21:00 GMT+7

(TNO) Chỉ hai ngày sau vụ 52 người chết trong cuộc giải cứu hơn 100 con tin bị các tay súng cầm giữ tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Baghdad, thủ đô Iraq lại chứng kiến vụ bạo lực tồi tệ khi có đến 64 người thiệt mạng trong một loạt các vụ đánh bom tại khu vực người Shi'ite.

Loạt đánh bom xảy ra vào ngày 2.11, chỉ vài giờ sau khi cuộc tưởng niệm các nạn nhân vụ 52 người chết trong cuộc giải cứu con tin diễn ra.

Reuters cho biết, ngoài con số 64 người thiệt mạng, còn có đến 360 người khác bị thương trong các cuộc đánh bom này.

Các cuộc tấn công vừa qua cho thấy, tình hình bạo lực tại đất nước Trung Đông ngày càng đẫm máu với sự tăng cường hoạt động của lực lượng khủng bố al Qaeda, lợi dụng các mâu thuẫn sắc tộc để nhằm tiến tới thực hiện một cuộc chiến tranh giáo phái.

Theo nguồn tin khác thì số người chết trong loạt đánh bom mới nhất lên đến 76 người, 271 người khác bị thương; trong khi có nguồn tin cho biết số người chết là ít nhất 40 người.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.