Lễ hội Katê 2006

22/10/2006 00:21 GMT+7

Ngày 21/10, tại tư dinh của bà Nguyễn Thị Đào - hậu duệ của Hoàng tộc Chăm, ở thôn Tịnh Mỹ, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận đã diễn ra nghi lễ chính thức của lễ hội Katê thường niên.

Theo phong tục của hơn 30 nghìn đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở Bình Thuận, lễ hội Katê bao giờ cũng diễn ra tại nhà Hoàng tộc Chăm và cùng lúc diễn ra nghi thức lễ trên Tháp Chàm ở thị xã Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Sau đó, người dân mới chính thức được khai lễ Katê tại nhà riêng. Trước đó một ngày, tại tháp Pôsahninư của thành phố Phan Thiết, hàng nghìn đồng bào Chăm của huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã tái hiện một nghi lễ Katê cổ bị coi là thất truyền từ hàng trăm năm nay.

Quế Hà - Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.