Đại sứ Ba Lan bị thương tại Iraq

03/10/2007 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, đại sứ Ba Lan tại Iraq, ông Edward Pietrzyk đã bị thương trong một vụ đánh bom xảy tại thủ đô Baghdad. Các nguồn tin ban đầu cho biết ông đã tự đi được sau khi bị tấn công, cho thấy tính mạng của ông không bị đe dọa.

Một người đi đường đã thiệt mạng khi quả bom phát nổ. 4 người khác bị thương, trong đó có một cận vệ của ngài đại sứ. Vụ tấn công xảy ra khi đoàn xe của ông Pietrzyk đang chạy qua khu vực Karradah ở Baghdad. Ít nhất một chiếc xe hơi đã bị phá hủy.

Trong khi ông đại sứ được đưa đến một bệnh viện quân sự của Mỹ, binh sĩ Mỹ và Iraq nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Máy bay trực thăng lập tức giám sát từ trên không.

Là một đồng minh của Mỹ, Ba Lan đã góp quân vào chiến dịch tấn công Iraq của Mỹ hồi năm 2003 và hiện có khoảng 900 binh sĩ đang đóng tại Iraq, tham gia vào công tác huấn luyện lực lượng an ninh nước này.

Năm ngoái, chính quyền Ba Lan đã kéo dài thời hạn đóng quân ở Iraq cho đến cuối 2007.

Đ.N (Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.