Trung Quốc: Phát hiện hóa thạch gấu trúc 400 ngàn năm tuổi

06/12/2007 17:16 GMT+7

(TNO) Ngày 5.12, theo nguồn tin từ giới truyền thông Bắc Kinh cho biết, các nhà khảo cổ tại nước này đã tìm thấy những mẫu hóa thạch 400 ngàn năm tuổi của loài gấu trúc tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Giáo sư Huang Wanbo, thuộc Viện Khoa học Trung Quốc phân tích, việc tìm thấy những mẫu hóa thạch gấu trúc hàng trăm năm tuổi nói trên cho thấy vùng đảo này xưa kia nối với đất liền Trung Quốc, nên loài động vật này mới có thể di trú sang.

Gấu trúc được xếp vào hàng động vật quý hiếm nhất thế giới và chỉ có tại quốc gia đông dân nhất hành tinh. Hiện, có khoảng 1.600 con gấu trúc đang được bảo tồn tại các tỉnh Sichuan, Gansu và Shaanxi của nước này.

Tiểu Khương (theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.