TP.Hồ Chí Minh: 276/8.213 người tái nghiện sau khi hoà nhập cộng đồng

14/09/2007 19:54 GMT+7

(TNO) “Đây là một thành công, nổ lực đáng ghi nhận của UBND TP.HCM trong thời gian qua” đó là kết luận của Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội Quốc hội, Trương Thị Mai ngày 14.9 tại TP.HCM.

Bà Trương Thị Mai đã dẫn đầu đoàn Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội giám sát công tác quản lý và giúp đỡ người sau cai tái hoà nhập cộng đồng cũng như nghe báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về phồng chống ma tuý tại TP.HCM.

Bà Trương Thị Mai đánh giá tỉ lệ người tái nghiện chỉ chiếm gần 3% (276/8.213 người tái hoà nhập cộng đồng) là thành công lớn của TP.HCM trong thời điểm này. Bà Mai cho rằng, TP.HCM đã ưu tiên khi hằng năm đã đầu tư kinh phí hàng trăm tỷ đồng cho công tác cai nghiện. TP.HCM đã tổ chức tương đố nhịp nhàng từ cai nghiện đến sau cai. TP.HCM đã đầu tư con người vào cho công tác này nhiều có khi lên đến 3.200 cán bộ, cán sự xã hội ở các trung tâm… Tuy nhiên, bà Mai cũng yêu cầu TP.HCM tiếp tục phân hoá đối tượng cai nghiện và bố trí vào các trung tâm cho phù hợp để điều trị cai nghiện hiệu quả. TP phải đánh giá được chất lượng tái hoà nhập cộng đồng của người nghiện sau cai; kiểm soát chặt chẽ địa bàn, cố gắng hạn chế tái nghiện... Quan trọng là TP.HCM cần tăng cường trách nhiệm của gia đình đối với người nghiện để nhà nước giảm dần sự can thiệp…

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, qua khảo sát, nguyên nhân người tái hoà nhập cộng đồng tái nghiện phần lớn là do bạn bè rủ rê (chiếm 61,71%), bi quan chán đời, gia đình không quan tâm (chiếm 25,44%)…

Ngọc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.