Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cần khen thưởng kịp thời những tấm gương anh hùng

28/11/2007 00:55 GMT+7

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 23 của Hội đồng. Dự phiên họp có Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương và các thành viên của Hội đồng.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả của công tác TĐKT trong thời gian qua. Thủ tướng cho rằng bên cạnh việc xét khen thưởng theo quá trình thời gian, cần làm tốt công tác khen thưởng có tính chất đột xuất, cần quan tâm khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng những điển hình xuất sắc, hành động anh hùng, tấm gương anh hùng trong hoạn nạn, bão lũ… kịp thời để động viên phong trào, góp phần tạo động lực, sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: năm 2008 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2006-2010, phong trào thi đua động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị phát huy thuận lợi, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành cơ bản những chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2010. Thủ tướng yêu cầu: năm 2008, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; kế hoạch kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2008) gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương, ngành, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn Hội đồng TĐKT các cấp với hoạt động thiết thực, quy chế làm việc cụ thể. Trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đặt ra, việc sửa Luật TĐKT cần nghiên cứu kỹ, lấy ý kiến chặt chẽ, theo nguyên tắc hướng TĐKT về cơ sở và người lao động, nhằm động viên được phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân; nghiên cứu mở rộng hình thức khen thưởng ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, đồng thời nâng tiêu chuẩn ở một số danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng bậc cao để thực sự đề cao giá trị tôn vinh…

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.