Cứu sống một ca vỡ động mạch chủ ở ngực

25/12/2009 00:06 GMT+7

Đến ngày 24.12, bệnh nhân bị vỡ động mạch chủ ở ngực là Đoàn Ngọc P. (55 tuổi, trú tại Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam) đã hồi tỉnh và các thông số đã ổn định.

Vào tối 22.12, bệnh nhân P. vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng trong tình trạng đau ngực, ho ra máu. Qua chụp CT bác sĩ phát hiện động mạch chủ của bệnh nhân bị vỡ, máu đã thoát ra ngoài tạo nên một bọc lớn, chèn ép phổi và được phổi bọc lại tạm thời, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu khối phồng vỡ vào khoang màng phổi. Lập tức, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Ca mổ kéo dài 9 tiếng, với tuần hoàn ngoài cơ thể hỗ trợ, bệnh nhân đã được cắt bỏ khối phồng và thay đoạn động mạch chủ ngực bằng đoạn mạch nhân tạo. Đây là một trường hợp bệnh lý hiếm thấy tại VN nói chung.  

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.