Những tấm lòng vàng

25/12/2009 23:50 GMT+7

* Giúp bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (tiếp theo): Nguyễn Mạnh Hà - Bùi Thanh Hoàng (Q.Phú Nhuận, TP.HCM): 100.000đ; Trần Thị Cẩm Nhung (P.9, Q.5, TP.HCM): 1.000.000đ; anh Phước (Q.10, TP.HCM): 300.000đ; anh Chương (Phòng Quảng cáo - Báo Thanh Niên): 300.000đ.

Công ty dược phẩm Thành Nam (Q.Tân Phú, TP.HCM): 1.000.000đ; Nguyễn Thị Bạch Yến (Q.3, TP.HCM): 200.000đ; Ngô Văn Tài (P.7, Q.6, TP.HCM): 200.000đ; Phạm Phú Tây Nguyên (P.Hiệp Bình Phú, Thủ Đức, TP.HCM): 800.000đ; Trần Thị Xuân Mai (Châu Đốc, An Giang): 500.000đ (còn tiếp).

* Giúp bé Nguyễn Thị Kim Xuyến - An Giang (tiếp theo): Trần Nguyễn Long Châu (31/8 Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa): 500.000đ; Nguyen Ngoc Diep (chuyển khoản qua ngân hàng): 100.000đ (còn tiếp).

* Giúp cháu Phạm Lê Bảo Kha - Quảng Ngãi (tiếp theo): Hà Hoàng Quân (Q.1, TP.HCM): 500.000đ; Hoàng Ngọc (Q.3, TP.HCM): 100.000đ; ông Vũ Đăng Quý (Q.8, TP.HCM): 300.000đ; Nguyễn Hoàng Mỹ Khanh (Him Lam 6A, Bình Chánh, TP.HCM): 500.000đ; Hoàng Vĩnh Khang (Q.8, TP.HCM): 412.000đ; Phúc - Linh (Q.3, TP.HCM): 400.000đ (còn tiếp).

Báo Thanh Niên chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc, chúng tôi sẽ chuyển số tiền trên đến các hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ trong thời gian nhanh nhất. 

Ban CTBĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.