Khởi tố 2 vụ phá rừng Bình Châu-Phước Bửu

12/05/2014 09:16 GMT+7

Hạt kiểm lâm Bình Châu- Phước Bửu vừa khởi tố vụ án hình sự và chuyển cho Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra 2 vụ “hủy hoại rừng” xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu (H.Xuyên Mộc).

 Trước đó, lực lượng kiểm lâm phát hiện hơn 1,7 ha thuộc khoảnh 6 và 11, tiểu khu 23, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu- Phước Bửu (khu vực nhận khoán của Công ty Huy Hoàng) có 110 cây tràm nước, dầu, trâm… cao từ 2 - 8m, đường kính gốc từ 5 – 40cm bị người dân đốn hạ. Số cây bị đốn hạ vẫn còn tại hiện trường. Tại khoảnh 5, tiểu khu 24 cũng có hơn 100 cây rừng bị chặt phá.

Chi cục kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, mục đích của việc hủy hoại rừng là để bao chiếm diện tích đất rừng làm đất sản xuất nông nghiệp.

Minh Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.