Trung Quốc, Nga tập trận trên Hoàng Hải

22/04/2012 10:33 GMT+7

(TNO) Hải quân Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Hoàng Hải kéo dài từ ngày 22 đến 27.4.

(TNO) Hải quân Trung Quốc và Nga đã bắt đầu cuộc tập trận chung trên Hoàng Hải kéo dài từ ngày 22 đến 27.4.

Theo Tân Hoa xã, phía hải quân Trung Quốc có 16 tàu chiến, hai tàu ngầm và hơn 4.000 binh sĩ tham gia.

Hải quân Nga tham gia cuộc tập trận với bốn tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga - trong đó có tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường Varyag - cùng các tàu hỗ trợ, máy bay chiến đấu, trực thăng và lính thủy đánh bộ.

 
Tàu tuần dương trang bị tên lửa dẫn đường Varyag của Nga - Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, cuộc tập trận này tập trung vào các chiến thuật phối hợp chống tàu ngầm, chống khủng bố trên biển, tìm kiếm và cứu hộ, cũng như giải cứu các tàu thuyền bị hải tặc khống chế, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên biển của lực lượng hải quân Nga và Trung Quốc.

Được biết, Trung Quốc và Nga đã tiến hành những cuộc tập trận chung kể từ năm 2005.

Phúc Duy

>> Trung Quốc “lúng túng về đường lưỡi bò”
>> Cận cảnh cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines
>> Philippines - Trung Quốc lại va chạm trên biển Đông
>> Tập trận tại châu Á - Thái Bình Dương
>> Chiến hạm Nga đến Trung Quốc tập trận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.