Ăn thịt thúc đẩy tiến hóa

22/04/2012 03:15 GMT+7

Thói quen ăn thịt đã giúp những người cổ đại đầu tiên sinh sôi nhanh chóng trên toàn thế giới, và tạo nên ảnh hưởng sâu rộng đối với sự tiến hóa của loài người. Đó là kết luận của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Lund (Thụy Điển) sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu tổng quát về 67 loài động vật có vú, bao gồm con người, linh trưởng, chuột, cá voi.

Thói quen ăn thịt đã giúp những người cổ đại đầu tiên sinh sôi nhanh chóng trên toàn thế giới, và tạo nên ảnh hưởng sâu rộng đối với sự tiến hóa của loài người. Đó là kết luận của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Lund (Thụy Điển) sau khi thực hiện cuộc nghiên cứu tổng quát về 67 loài động vật có vú, bao gồm con người, linh trưởng, chuột, cá voi.

Theo báo cáo đăng trên chuyên san PLoS ONE, chế độ ăn chất lượng cao cho phép các bà mẹ cai sữa sớm cho con và sinh con nhiều hơn, thúc đẩy các cộng đồng người nhanh chóng phát triển. Nhóm chuyên gia cũng phát hiện hậu duệ mới sinh ở mọi loài đều ngưng bú khi não chúng phát triển đến một giai đoạn cụ thể, những loài ăn thịt đạt đến thời điểm này nhanh hơn là nhóm ăn thực vật, theo báo Daily Mail dẫn lời Trưởng nhóm Elia Psouni. Trước đó, các chuyên gia nỗ lực giải thích giai đoạn bú mớm ở người dựa trên các giả thuyết về xã hội và hành vi. Một nghiên cứu khác của Đại học Durham (Anh) phát hiện bú mẹ lâu hơn sẽ giúp não trẻ phát triển lớn hơn về kích thước.

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.