Cháy nhà, ba chị em chết thảm

22/04/2012 09:51 GMT+7

(TNO) Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 22.4, tại số nhà 39 Phù Đổng thuộc phường Phù Đổng, TP.Pleiku (Gia Lai) xảy ra một vụ cháy khiến ba người chết thảm.

(TNO) Khoảng 0 giờ 15 phút ngày 22.4, tại số nhà 39 Phù Đổng thuộc phường Phù Đổng, TP.Pleiku (Gia Lai) xảy ra một vụ cháy khiến ba người chết thảm.

Các nạn nhân là 3 chị em ruột: Lê Thị Ái Nguyện (20 tuổi), Lê Thị Kim Chi (23 tuổi) và Lê Hữu Nhân (21 tuổi).


Căn nhà gỗ một trệt một lầu trong phút chốc chỉ còn là đống than

Ngọn lửa cũng thiêu rụi căn nhà một trệt, một lầu cùng toàn bộ tài sản có trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, bà Lương Thị Mộng Dung, mẹ của các nạn nhân, đang ngủ say với một người bạn ở tầng dưới thì nghe có tiếng nổ lớn trong nhà.

Khi bà Dung giật mình tỉnh giấc thì ngọn lửa đã bốc cao. Bà Dung và người bạn tông cửa chạy ra ngoài.

Chị Kim Chi đang ngủ ở tầng trệt, phát hiện cháy đã leo lên lầu gọi hai em ruột đang ngủ ở tầng này nhưng cả 3 đã bị ngạt khói, cùng tử nạn.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng bà con xung quanh kéo đến dập lửa nhưng do nhà gỗ nên lửa bốc rất nhanh, trong vòng vài chục phút đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và nhiều tài sản có giá trị.

Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng trăm triệu đồng. Nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện.

Được biết, gia đình bà Dung có 5 người con, trong đó 2 người con đầu đi làm ăn xa, không có ở nhà khi vụ cháy xảy ra.


Lực lượng chức năng có mặt để chữa lửa


Bà Dung (bên trái) không thể khóc nổi trong đại họa ập xuống gia đình mình

Nhiều tài sản đã bị lửa thiêu rụi

Tin, ảnh: Trần Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.