Hóa thạch bọ nhỏ nhất thế giới

17/11/2011 00:13 GMT+7

Các nhà khoa học tại Đại học Manchester (Anh) tin rằng họ đã tìm thấy hóa thạch nhỏ nhất thế giới từ trước đến nay. Hóa thạch này là một con bọ bị mắc kẹt vào tơ nhện sau đó bị bao bọc bởi hổ phách.

Các nhà khoa học tại Đại học Manchester (Anh) tin rằng họ đã tìm thấy hóa thạch nhỏ nhất thế giới từ trước đến nay. Hóa thạch này là một con bọ bị mắc kẹt vào tơ nhện sau đó bị bao bọc bởi hổ phách.

Máy CT scan đã được các nhà khoa học sử dụng để quét nhiều lớp hình phẳng rồi dùng máy tính dựng mô hình 3D của hóa thạch này. Báo Daily Mail dẫn lời tiến sĩ sinh học David Penney cho biết đây là hóa thạch của động vật chân đốt, kích thước vô cùng nhỏ (dưới 2/10 mm) và cực kỳ hiếm thuộc họ Histiostomatidae. Hóa thạch cũng được cho là cổ nhất trong nhóm động vật chân đốt này với 50 triệu năm tuổi.

Hóa thạch siêu nhỏ này được bảo quản trong hổ phách Baltic, có nguồn gốc từ các cây quanh vùng biển Baltic.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.