Doanh nghiệp dệt may khai thác thị trường nội địa

31/10/2008 00:27 GMT+7

Tại Hội thảo về vấn đề khai thác thị trường dệt may nội địa do Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức tại TP.HCM ngày 30.10, ông Lê Quốc n - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), nhận định doanh số hàng may mặc thị trường nội địa năm 2010 có thể đạt đến 6 tỉ USD.

Nếu sản xuất 1 áo sơ mi bán trong nước với giá 150.000 đồng/cái, nhà sản xuất lời 30.000 đồng/cái trong khi sản xuất 1 áo sơ mi xuất khẩu chỉ thu lời 1 USD/cái (hơn 16.000 đồng). Tuy nhiên hiện chỉ có một số ít doanh nghiệp (DN) dệt may khẳng định được tên tuổi ở thị trường nội địa như Việt Tiến, Việt Thắng, NiNoMax, Foci, Thành Công, Sanding... Thị trường đang tràn ngập hàng ngoại nhập từ bình dân đến cao cấp, nhất là hàng Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông.

Theo nhiều đại biểu, để có thể thành công ở thị trường trong nước, các DN phải xác định được sản phẩm chủ lực của mình thuộc phân khúc nào, đặc biệt chú trọng chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên phụ liệu đến kỹ thuật may, giá cả hợp lý, cạnh tranh.

Mai Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.