Món nợ 400 năm

08/08/2012 08:48 GMT+7

Vào thời điểm nền kinh tế Tây Ban Nha đang chìm trong khủng hoảng nợ, một nghị sĩ người Ba Lan đòi chính quyền Madrid phải trả món nợ đã vay cách đây 400 năm, có giá trị hiện tại hơn 57 triệu euro.

Chuyện là vào thế kỷ 16, vua Tây Ban Nha Philippe II vay 430.000 đồng đuca vàng từ hoàng hậu Ba Lan Bona Sforza để trang trải phí tổn trong cuộc chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Pháp. Vào thời điểm đó, một đồng đuca đổi được 3,5 gam vàng. Do đó, giá trị món nợ hiện hơn 57 triệu euro. Nếu tính lãi, con số này sẽ cao hơn nhiều.

Đến thế kỷ 18, Ba Lan chỉ mới đòi lại được 10% tổng số tiền cho vay. Theo những lời đồn đại, hoàng hậu Bona Sforza chết ở Ý do bị thuộc hạ của vua Philippe II đầu độc.

Theo Hà An / Tuổi Trẻ / AFP

>> Vua Tây Ban Nha ngã bầm mũi
>> Tây Ban Nha phá âm mưu khủng bố
>> Tây Ban Nha ban hành chính sách cắt giảm hà khắc mới
>> Đức từ chối viện trợ tài chính cho Tây Ban Nha và Ý
>> Tây Ban Nha và Cyprus xin EU viện trợ
>> Moody's hạ ba bậc xếp hạng tín dụng của Tây Ban Nha
>> 100 tỉ euro cứu ngân hàng Tây Ban Nha
>> Ba Lan muốn lá chắn tên lửa riêng
>> Mỹ lần đầu tiên gửi quân đến Ba Lan
>> Ba Lan bị buộc công bố hồ sơ về trại giam bí mật của Mỹ
>> Bộ ảnh hiếm của Marilyn Monroe sẽ xuất hiện ở Ba Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.