Mong những chữ 'an' cho năm học mới

04/09/2023 14:06 GMT+7

Năm học mới bứt tốc với 12 nhiệm vụ trọng tâm vừa được ngành giáo dục triển khai đến toàn thể giáo giới. Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường rực rỡ cờ hoa gõ nhịp trong không khí náo nức, rộn ràng xen lẫn nỗi lo toan đối diện với nhiều thử thách cam go.

Ngay trước thềm năm học mới, thầy cô, cha mẹ mong muốn có những chữ "an" cho giáo viên, học sinh trong hành trình trao truyền tri thức. 

Mong bước chân trò đến lớp an toàn

Dịch vụ xe đưa đón học sinh năm nào cũng cuộn xoắn bao nỗi lo toan trong lòng phụ huynh bởi những sự cố ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con trẻ. Động thái siết chặt quy định an toàn và điều kiện, tiêu chuẩn đối với dịch vụ ô tô đưa đón học sinh gần đây khiến dư luận khấp khởi mừng. Mong lắm thay trẻ đến trường an toàn trên những phương tiện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bác tài giàu kinh nghiệm và người phụ trách được tập huấn kỹ càng, bài bản. 

Dù trẻ đến trường bằng bất kỳ phương tiện nào, chúng ta cũng cần chủ động và tích cực trang bị kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho con. Học sinh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông bằng cách đội mũ bảo hiểm ngay cả khi ngồi trên xe đạp điện, chạy đúng làn đường quy định, tránh lạng lách đánh võng… Những hành động nhỏ ấy sẽ là chiếc khiên bảo vệ trẻ trên mỗi cung đường đến trường.

Mong những chữ 'an' cho năm học mới - Ảnh 1.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM tựu trường trước thềm lễ khai giảng ngày 5.9

NHẬT THỊNH

Mùa mưa bão cũng đang về. Mong mỗi đơn vị trường học soát lại cơ sở vật chất: cây cổ thụ nào mục rỗng cần tỉa cành; hệ thống điện sau một mùa hè đóng cửa trường nên được bảo dưỡng; trần nhà, sàn phòng, trụ cổng, tường rào… cần tu bổ và chỉnh trang. Đừng để nguy cơ mất an toàn rình rập ngay trong môi trường học đường Bởi bất kỳ sự chủ quan và lơ là nào cũng đều phải trả cái giá rất đắt…

Mong mẹ cha an tâm với "dấu chân số" của con

Trẻ tiếp xúc ngày càng nhiều với thế giới công nghệ, rủi ro tiềm ẩn đằng sau từng cái chạm, lướt, gõ phím cũng theo đó nhân lên. Những cái bẫy tinh vi giăng mắc dày đặc trên mạng khiến phụ huynh cuống cuồng lo, hớt hải tìm cách bảo vệ con trước thế giới mạng.

Dẫu vậy, không ít cha mẹ vẫn còn hết sức bàng quan, thờ ơ khi thảy cho con điện thoại di động, mặc kệ con tham gia các hội nhóm ảo, thờ ơ chẳng quan tâm trẻ đang theo dõi ai, hâm mộ người này, cuồng thần tượng kia… "Dấu chân số" của con trẻ để lại trên mạng rất dễ biến thành miếng mồi béo bở cho những kẻ lọc lừa, biến thái lợi dụng để tấn công.

Chính vì vậy, cùng với nhà trường, phụ huynh nên chuẩn bị đủ đầy nền tảng cho con trẻ trở thành công dân số thông minh để an tâm với "dấu chân số" của con.

Mong những chữ 'an' cho năm học mới - Ảnh 2.

Nhiều rủi ro tiềm ẩn khi trẻ tiếp xúc ngày càng nhiều với thế giới công nghệ nếu không có sự quan tâm của người lớn

SHUTTERSTOCK

Mong học sinh an yên trong  tình yêu thương của thầy cô, bạn bè

Tuổi áo trắng nỗ lực học hành, hồn nhiên vui chơi sẽ vun đắp kỷ niệm và hun đúc nên tình thầy, nghĩa bạn. Thế mà mỗi ngày ta lại chứng kiến nhiều hơn những nét vẽ xấu xí, nguệch ngoạc trên trang viết học trò về mối quan hệ giữa giáo viên- học sinh, giữa tình cảm bạn bè. 

Bước vào năm học mới, giáo viên hãy khắc tạc hình ảnh người thầy học sâu biết rộng, giàu yêu thương và người bạn lớn thấu hiểu trong lòng học sinh.

Mong những chữ 'an' cho năm học mới - Ảnh 2.

Sự gắn kết giữa nhà trường, gia đình, giáo viên, phụ huynh và học sinh sẽ góp phần tạo môi trường "mỗi ngày đến trường là một ngày vui"

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tình bạn tuổi học trò trong trẻo giờ bị tác động đa chiều từ mạng xã hội. Vì thế, nhà trường cần cấp thiết neo giữ các giá trị tử tế trong trường học và vun bồi văn hóa ứng xử học đường.

Và cũng mong lắm thay mỗi gia đình hãy đồng hành, sẻ chia cùng thầy cô trên hành trình giáo dục trẻ, giúp trẻ an yên, hạnh phúc mỗi ngày đến trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.