Một đại học Mỹ nghiên cứu vũ khí bội siêu thanh đóng cửa Viện Khổng Tử

Văn Khoa
Văn Khoa
17/06/2023 09:16 GMT+7

Đại học Alfred sẽ đóng cửa Viện Khổng Tử vào ngày 30.6, sau khi hạ nghị sĩ Mỹ Mike Gallagher xem xét kỹ khoản tài trợ của Lầu Năm Góc cho trường này để nghiên cứu vũ khí tiên tiến.

Đại học Alfred, ở bang New York (Mỹ), sẽ đóng cửa Viện Khổng Tử trong khuôn viên của trường vào ngày 30.6, theo luật sư Robert Fisher của trường nói với ông Gallagher trong một lá thư mà Kênh Fox News Digital có được. Trong năm 2022, Đại học Alfred đã nhận được khoản tài trợ 5 năm trị giá 17 triệu USD từ Lầu Năm Góc để nghiên cứu vũ khí bội siêu thanh.

"Đại học Alfred đã quyết định đóng cửa Viện Khổng Tử kể từ ngày 30.6.2023. Tôi cũng lưu ý rằng Đại học Alfred rất coi trọng vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ và xuất khẩu công nghệ không phù hợp", luật sư Fisher viết trong thư gửi cho ông Gallagher, hiện đứng đầu một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ về cạnh tranh Mỹ - Trung.

"Dù Đại học Alfred không tham gia nghiên cứu mật, nhưng trong nhiều năm, trường đã hợp tác với Bộ Thương mại và FBI để tăng cường các chính sách và quy trình kiểm soát xuất khẩu của mình. Cảm ơn ông đã quan tâm đến vấn đề này và chức năng giám sát quan trọng mà ông đảm nhận với tư cách là một thành viên của Quốc hội", ông Fisher viết trong thư.

Một đại học Mỹ đóng cửa Viện Khổng Tử sau động thái của nghị sĩ Mỹ - Ảnh 1.

Hạ nghị sĩ Mike Gallagher gần đây chỉ trích Đại học Alfred vì đã nhận tài trợ của Lầu Năm Góc trong khi vẫn duy trì Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường

Reuters

Hạ nghị sĩ Gallagher (thuộc đảng Cộng hòa) lần đầu tiên gửi thư đến Đại học Alfred yêu cầu cho lời giải thích vào ngày 1.6, nói rằng Trung Quốc từ lâu đã sử dụng các Viện Khổng Tử để thể hiện "quyền lực mềm" ở Mỹ. Trong một tuyên bố gửi cho Fox News Digital ngày 15.6, ông Gallagher cảm ơn Đại học Alfred về việc cắt đứt quan hệ với Viện Khổng Tử.

"Tôi rất vui khi thấy Đại học Alfred cuối cùng đã làm điều đúng đắn và đóng cửa Viện Khổng Tử. Nhưng Viện Khổng Tử chỉ là một công cụ trong hộp công cụ của Trung Quốc, trong đó sẽ sử dụng quan hệ đối tác nghiên cứu, chương trình tài năng và các sáng kiến khác để tiếp cận nghiên cứu nhạy cảm và các công nghệ thúc đẩy sự tiến bộ của quân đội Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu sự thật để đảm bảo rằng không có đồng tiền đóng thuế nào của người Mỹ đang hỗ trợ các quan hệ đối tác nghiên cứu mà Trung Quốc có thể khai thác cho mục đích riêng của mình", Fox News Digital dẫn lời ông Gallagher nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Blinken: Ngoại giao Mỹ làm chậm kế hoạch tăng hiện diện quân sự, tình báo Trung Quốc ở nước ngoài

Bức thư trên của hạ nghị sĩ Gallagher là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn chống lại các Viện Khổng Tử trên khắp nước Mỹ. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) gần đây nhất của Quốc hội Mỹ bao gồm một quy định loại bỏ các trường đủ điều kiện nhận trợ cấp của Bộ Quốc phòng nếu họ có Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường. Quy định đó có hiệu lực từ ngày 1.10.

Theo FBI, Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ trị giá tới 600 tỉ USD mỗi năm và những bên phản đối cho rằng các Viện Khổng Tử đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho hành vi trộm cắp, theo Fox News Digital.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với động thái của Đại học Alfred.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.