Một trường dự kiến thu 16 khoản đầu năm, hơn phân nửa không đúng quy định

Minh Phong
Minh Phong
26/09/2023 17:13 GMT+7

Theo thống kê các khoản thu đầu năm học của Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Chí Linh, Hải Dương) được phụ huynh liệt kê, có nhiều khoản thu không đúng quy định. Phòng GD-ĐT TP.Chí Linh yêu cầu nhà trường báo cáo về các khoản thu này.

Ngày 26.9, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lương Quang Phương, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Chí Linh (Hải Dương), cho biết trong chiều nay đơn vị này đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Trãi báo cáo chi tiết các khoản thu đầu năm học gửi về phòng để phòng báo cáo đến Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương. Theo đó, khi tiếp nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh về dấu hiệu lạm thu, Phòng GD-ĐT TP.Chí Linh đã báo cáo sơ bộ đến Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương.

"Cụ thể thế nào, phòng đang yêu cầu ông Đỗ Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi, báo cáo bằng văn bản. Nhưng sơ bộ, xác minh ban đầu chúng tôi được biết, các khoản thu này là do phụ huynh liệt kê ra trong một buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học. Danh sách các khoản thu này gần như được phổ biến tới các khối học trong toàn trường", ông Phương nói.

Yêu cầu Trường THCS Nguyễn Trãi báo cáo nhiều khoản thu đầu năm không đúng quy định - Ảnh 1.

Trường THCS Nguyễn Trãi (Hải Dương)

WEBSITE NHÀ TRƯỜNG

Theo ông Phương, Trường THCS Nguyễn Trãi chỉ mới đưa ra các khoản thu dự kiến kể trên và xin ý kiến của phụ huynh. Phòng GD-ĐT TP.Chí Linh chưa nhận được tờ trình cũng như chưa phê duyệt các khoản thu này.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có lan truyền thông tin và liệt kê 16 khoản thu đầu năm học của Trường THCS Nguyễn Trãi. Trong số 16 khoản thu này, có đến hơn nửa trong danh sách khoản thu khi đối chiếu với các quy định của Bộ GD-ĐT và Nghị quyết số 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Hải Dương đều không nằm trong danh mục thu.

Cụ thể, có những khoản thu gồm ghế và cờ: 25.000 đồng/học sinh; kỹ năng sống: 432.000 đồng; phô tô đề kiểm tra: 200.000 đồng, mua tivi: 300.000 đồng, quỹ hội phụ huynh: 250.000 đồng; hỗ trợ đưa học sinh giỏi đi thi: 50.000 đồng; mua loa đài: 15.000 đồng; hỗ trợ cơ sở vật chất: 168.000 đồng…

Những người đưa thông tin về các khoản thu kể trên của Trường THCS Nguyễn Trãi yêu cầu Phòng GD-ĐT TP.Chí Linh, Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm nếu có.

Đại diện lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP.Chí Linh cho biết, khi có kết quả xác minh rõ ràng thông tin các khoản thu tại Trường THCS Nguyễn Trãi thì mới có căn cứ để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.