M.U đặt 1 tay vào vé dự Champions League

10/05/2015 05:25 GMT+7

(TNO) Chuỗi trận thua liên tiếp của Manchester United (M.U) đã dừng lại sau khi 'Quỷ đỏ' giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân Crystal Palace ở loạt trận vòng 36 Premier League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (10.5, giờ VN).

(TNO) Chuỗi trận thua liên tiếp của Manchester United (M.U) đã dừng lại sau khi 'Quỷ đỏ' giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trên sân Crystal Palace ở loạt trận vòng 36 Premier League diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (10.5, giờ VN).
M.U (áo trắng) lấn lướt trong khoảng thời gian đầu trận đấu - Ảnh: AFP
Thầy trò HLV Louis Van Gaal chịu áp lực khá lớn trong chuyến hành quân đến London để gặp Crystal Palace khi để thua 3 trận liên tiếp. Những thất bại đó đã khiến cho vị trí trong top 4 của M.U bị Liverpool uy hiếp.

Quyết tâm chấm dứt mạch 3 trận thua liên tiếp của MU đã được thể hiện ngay từ đầu trận khi họ cố gắng đẩy cao đội hình dù phải làm khách tại Selhurst Park. Phút thứ 8, Daley Blind đưa ra lời cảnh cáo băng pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành Crystal Palace.
Mata ghi bàn cho M.U từ chấm phạt đền - Ảnh: AFP
Đến phút 20, những nỗ lực của đội khách đã được đền đáp sau khi trọng tài cho họ được hưởng một quả phạt đền ở tình huống Scott Dann để bóng chạm tay trong vùng cấm địa. Juan Mata là người thực hiện thành công cú đá từ cự ly 11m để mở tỷ số cho M.U.

Tuy nhiên, sau đó thì M.U đã không còn có thể lấn lướt Crystal Palace khi đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Dù không cầm bóng nhiều nhưng những pha phản công của Crystal Palace luôn khiến hàng thủ của M.U phải vất vả chống đỡ. Không chỉ vậy, M.U còn phải chịu tổn thất về lực lượng khi Luke Shaw và Wayne Rooney phải rời sân vì chấn thương.
Puncheon sút phạt thành công, gỡ hòa cho Crystal Palace - Ảnh: AFP
Phút 57, từ một tình huống đá phạt trực tiếp, Jason Pucheon đã thực hiện hoàn hảo cú sút làm bó tay thủ môn David De Gea, mang về bàn quân bình tỷ số cho đội chủ nhà.

Hưng phấn sau khi chọc thủng lưới M.U, các cầu thủ Crystal Palace tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn De Gea, có lẽ M.U đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 71 khi mà tiền đạo đội chủ nhà dứt điểm trong tư thế rất trống trải.
Fellaini mang về 3 điểm quý giá cho M.U - Ảnh: AFP
Dù vậy, trong thời điểm khó khăn, bản lĩnh của các cầu thủ M.U đã được thể hiện. Phút 78, từ quả tạt của Ashley Young, Marouane Fellaini chon điểm rơi chính xác để dứt điểm, giúp M.U một lần nữa vượt lên.

Trong những phút còn lại, Crystal Palace đã chơi đầy cố gắng để tìm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, De Gea tiếp tục thi đấu xuất sắc, giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng.

Với 3 điểm có được trong trận này, M.U tạm gia tăng khoảng cách với Liverpool lên thành 7 điểm (68 so với 61). Nếu Liverpool không thể giành chiến thắng trong chuyến làm khách đến sân Chelsea trong trận đấu vào đêm nay thì thầy trò HLV Van Gaal sẽ chính thức giành vé dự Champions League.
Kết quả các trận đấu:
Everton 0 - 2 Sunderland
Aston Villa 1 - 0 West Ham
Hull 0 - 1 Burnley
Leicester 2 - 0 Southampton
Newcastle 1 - 1 West Brom
Stoke 3 - 0 Tottenham
Crystal Palace 1 - 2 M.U
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.