Mùa hài tết về

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
02/01/2024 07:22 GMT+7

Nhiều chương trình hài tết đang trong giai đoạn tập dượt, ghi hình, biên tập chuẩn bị lên sóng.

Tập luyện, ghi hình trong mong ngóng

Táo Quân, một phần trong Gặp nhau cuối năm của VTV có lẽ là chương trình hài tết được mong ngóng nhất năm. Dù năm nào cũng có tranh cãi về việc chất lượng có được như xưa hay không, chương trình vẫn thu hút lượng khán giả lớn nhờ "giờ vàng" phát sóng cũng như nhiều yếu tố khác. Trong đó, phải kể đến sức hút từ dàn nghệ sĩ nổi tiếng diễn ra chất nhất quán của từng nhân vật qua nhiều năm như: NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ Vân Dung, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long…

Mùa hài tết về- Ảnh 1.

Táo Quân luôn được mong chờ

BTC

Năm nay, thông tin chưa chính thức cho biết NSND Trần Lực là người được chọn để làm ra một Táo Quân 2024 mới lạ về phong cách. Dù đây là một thay đổi nhân sự mới, song lựa chọn này có cơ sở từ duyên hài truyền hình và tay nghề sân khấu của đạo diễn Trần Lực. Đạo diễn Trần Lực từng khiến công chúng cười ngây ngất với phim truyền hình Chuyện nhà Mộc, trong đó ông kể chuyện gia đình ông Mộc đưa con đi thi đại học. Ông cũng từng đạo diễn 2 vở hài kịch được đánh giá cao là Quẫn (kịch bản Lộng Chương) và Bạch đàn liễu (kịch bản Xuân Trình). Hai vở diễn này được khen ngợi nhờ sân khấu cách điệu kết hợp với sử dụng âm nhạc sáng tạo, trong đó có jazz.

Trong khi đó, chương trình Tết vạn lộc chủ đề Tình xuân đã ghi hình vào ngày 29.12 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), dự kiến lên sóng kênh YouTube Nụ cười vàng vào sát tết. Kết hợp cả âm nhạc và hài kịch, chương trình mời được những tên tuổi đã "thử lửa" nhiều năm cả ở hai mảng này. Với âm nhạc, Tết vạn lộc 2024 có các giọng ca nổi tiếng trong nước như NSND Thu Hiền, NSND Thúy Hường, nghệ sĩ Ngọc Sơn; các giọng ca hải ngoại như Hương Lan, Nguyễn Hưng, Trường Vũ. Với hài kịch, những tên tuổi như NSND Minh Hằng, NSƯT Chí Trung, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), các nghệ sĩ Chiến Thắng, Bảo Chung, Mr Vượng Râu cũng đã quen thuộc với khán giả hàng chục năm.

Mùa hài tết về- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền trong chương trình Xuân phát tài năm ngoái

BTC

Một chương trình xuân khác cũng có thương hiệu nhiều năm là Xuân phát tài đang trong quá trình chuẩn bị luyện tập để ghi hình. Theo dự kiến, chương trình sẽ có buổi biểu diễn ghi hình vào ngày 13.1 tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), bản phát kênh của đơn vị sản xuất Hoa Dương cũng sẽ lên sóng sau đó 2 tuần.

Đơn vị này cho biết năm nay sẽ vẫn giữ nguyên các nhóm hài đã gắn bó với Xuân phát tài nhiều năm như: nhóm của danh hài Hoài Linh (cùng Mạc Văn Khoa - Gia Linh - Hoàng Sơn); nhóm Xuân Bắc - Tự Long; nhóm Xuân Hinh (cùng Thanh Thanh Hiền - Hồng Vân - Quang Thắng). Đặc biệt, Xuân phát tài năm nay có nhóm hài trẻ trung Trung Ruồi - Thái Sơn - Cường Cá. "Chị đẹp" Lệ Quyên cũng xuất hiện trong chương trình.

Công thức sân khấu lộng lẫy - nhạc xuân - hài kịch

Nếu Táo Quân 2024 vẫn tiếp tục giữ bản sắc là chương trình hài chính luận, không khó để đoán công thức của chương trình. Vẫn tiếp tục là các tình huống hài nhắc đến các vụ việc "nóng" trong năm, đặc biệt là những vụ việc có liên quan đến quan chức. Trang phục chương trình năm nay tiếp tục được giao cho nhà thiết kế Đức Hùng. Chỉ có một ẩn số khó đoán là NSND Trần Lực - vốn dựng sân khấu theo phong cách tối giản. Điều này khiến công chúng có thể sẽ được xem một sân khấu với màu sắc có mảng miếng lớn và ít chi tiết hơn.

Mùa hài tết về- Ảnh 3.

Tiểu phẩm hài Tiếp thị cao cấp

BTC

Mùa hài tết về- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Cường Cá - Thái Sơn đều hát chèo rất hay

HOA DƯƠNG

Tết vạn lộcXuân phát tài vẫn có cùng công thức sân khấu lộng lẫy - nhạc xuân - hài kịch (có thoáng bi) nhưng hướng về gia đình, tình yêu. Âm nhạc của cả 2 chương trình đều kết hợp những tác phẩm có giai điệu tươi vui với những tiết mục đậm âm hưởng truyền thống.

Năm nay, Tết vạn lộc còn mở màn bằng 2 tiết mục quan họ cổ Buôn bấc bán dầuGiữa tối hôm rằm do NSND Thúy Hường, Thúy Hằng biểu diễn. NSND Thu Hiền vẫn hát với giọng ca ngọt ngào. Trong khi đó, các bài hát "chế" và không "chế" được Xuân phát tài đẩy vào từng tiết mục khá nhiều. Dàn nghệ sĩ diễn tiểu phẩm có giọng hát rất hay là một lợi thế của Xuân phát tài, từ Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Tự Long đến lứa trẻ hơn như Cường Cá, Thái Sơn. Đây đều là những nghệ sĩ xuất thân từ kịch hát truyền thống.

Đơn vị sản xuất Xuân phát tài cho biết đất diễn của Hoài Linh năm nay khá thênh thang, với chuyện đôi vợ chồng giấu nhau đi tu sửa sắc đẹp. Nhóm Xuân Hinh lại mang tới câu chuyện ô sin nhòm ngó địa vị bà chủ, người chồng suýt đẩy gia đình vào bi kịch không đáng có. Nhóm Xuân Bắc có tiểu phẩm giới thiệu văn hóa làng. Nhóm Cường Cá lại kể chuyện đôi lứa yêu nhau nhưng chưa hợp duyên.

Trong khi đó, Tết vạn lộc lại có các tiểu phẩm Tiếp thị cao cấp kể về bi hài nghề tiếp thị, sự lợi dụng lòng tin của người dân quê để lừa tiền; Chuyện cuối năm nói về nỗi niềm quan về hưu mong cấp dưới cũ hỏi thăm; Bao Công kỳ án là câu chuyện về sự công bằng. Chương trình cũng có nhiều bài hát xuân để phù hợp chủ đề "Tình xuân". Về những phút buồn xen trong các tiểu phẩm, tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng cho biết: "Không phải tình yêu nào cũng trọn vẹn. Có những tình yêu tràn ngập hạnh phúc nhưng cũng có nỗi buồn khó gọi thành tên…".

Các chương trình âm nhạc và hài tết này đều được đánh giá là có mức đầu tư tốt, chỉn chu. Đặc biệt, 2 chương trình tư nhân đều có tiền sản xuất lớn để có thể hội tụ nghệ sĩ nổi tiếng các miền. Các chương trình này còn có điểm chung nữa là do quá nhiều người muốn thưởng thức nên đều là những buổi ghi hình có khán giả trực tiếp xem, sau đó mới biên tập và lên sóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.