Mua hàng trôi nổi, thuê người có sức ảnh hưởng quay video bán qua mạng xã hội

14/04/2023 18:30 GMT+7

Ngày 14.4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng trăm sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 13.4, Đội Quản lý thị trường số 1 và tổ công tác thương mại điện tử thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk kiểm tra một cơ sở kinh doanh do bà Đ.H.N làm chủ trên địa bàn P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột.

Cơ sở kinh doanh này đang bày bán hàng trăm sản phẩm giày thể thao, trên nhãn hàng hóa không thể hiện rõ nội dung về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, bà Đ.H.N không xuất trình được hóa đơn hoặc bất kỳ chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đắk Lắk: Rao bán qua mạng lượng lớn giày thể thao không rõ nguồn gốc - Ảnh 1.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Đ.H.N

CỤC QLTT ĐẮK LẮK

Chủ cơ sở khai nhận mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó thuê những người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng, tạo video ngắn để bán hàng trên các tài khoản mạng xã hội với hơn 200.000 lượt người theo dõi. Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Đ.H.N và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 3.4, tại H.Ea H'leo (Đắk Lắk), Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thực hiện giám sát việc tiêu hủy các sản phẩm hàng hóa vi phạm, gồm 550 bộ quần áo thun nam, 25 áo khoác, 115 quần jeans, 453 đôi dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng… Số hàng hóa này thu giữ tại một cơ sở kinh doanh ở TT.Ea D'răng, H.Ea H'leo.

Vào cuối tháng 3, tại TP.Buôn Ma Thuột, cơ quan quản lý thị trường cũng thực hiện giám sát tiêu hủy đối với 674 sản phẩm hàng hóa vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ gồm các loại mũ bảo hiểm, phụ tùng xe máy, máy sủi ô xy bể cá, cần câu cá...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.