'Mùa hè xanh 2024' sẽ có nhiều hoạt động thiết thực

Vũ Thơ
Vũ Thơ
29/02/2024 08:00 GMT+7

Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên VN lần thứ nhất khóa XI thảo luận công tác tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh 2024" và chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2024, với rất nhiều hoạt động thiết thực.

Chiều 28.2, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên VN lần thứ nhất, khóa XI, với sự chủ trì của anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN; anh Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

'Mùa hè xanh 2024' sẽ có nhiều hoạt động thiết thực- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết (phải) và anh Nguyễn Bá Cát chủ trì hội nghị

MINH HIỂN

Hướng về vùng khó khăn

Theo T.Ư Hội Sinh viên VN, Chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" năm 2024 sẽ diễn ra từ tháng 6 - 8, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, trong đó có 33 Làng Thanh niên lập nghiệp do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng giai đoạn 2001 - 2020; 6 Đảo Thanh niên và 63 thôn bản khó khăn được các tỉnh thành Đoàn lựa chọn hỗ trợ hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới thôn bản năm 2024, trở thành "Làng quê đáng sống". Các hoạt động tình nguyện cũng tập trung tại các địa bàn có 16 dân tộc thiểu số quy mô dân số dưới 10.000 người sinh sống.

'Mùa hè xanh 2024' sẽ có nhiều hoạt động thiết thực- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

MINH HIỂN

Ở các địa bàn hoạt động, T.Ư Hội Sinh viên VN đề nghị các tỉnh, thành phố tổ chức các đội hình tình nguyện phối hợp với thanh niên địa phương để thực hiện những công trình, phần việc tình nguyện có ý nghĩa thiết thực. Cụ thể, tham gia xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trên đảo; sửa chữa điện, nước sinh hoạt, đường giao thông trên đảo Thanh niên; triển khai các hoạt động làm sạch sông ngòi, bờ biển; hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học, các mô hình nuôi trồng thủy sản trên các đảo Thanh niên.

Mùa hè xanh năm nay vẫn tổ chức các hoạt động để sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thôn: tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên thông qua các đợt hoạt động tình nguyện; hỗ trợ xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, làng xã sáng - xanh - sạch - đẹp; hỗ trợ nhân dân bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương; ý thức, văn hóa tham gia giao thông.

Các đội hình tình nguyện cũng sẽ tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, như tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt, năm nay sẽ tổ chức các đội hình tư vấn sức khỏe tâm thần cho học sinh, sinh viên.

Nhiều hoạt động mới

Đối với chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay, sẽ có nhiều điểm mới, trong đó có nhiều hoạt động hỗ trợ trước và sau kỳ thi.

Trước kỳ thi sẽ diễn ra các hoạt động như "Ôn thi cùng thủ khoa" (thủ khoa các trường hỗ trợ ôn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn), "Cùng em đi thi" (giáo viên trẻ hỗ trợ ôn tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn). Hội Sinh viên VN ở nước ngoài tổ chức giới thiệu, cung cấp thông tin về các trường học, khóa học ở các nước sở tại.

Năm nay cũng sẽ tổ chức các hoạt động "Tiếp sức tinh thần" cho thí sinh như triển khai các sản phẩm truyền thông số hiện đại phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên (clip ngắn, phim ca nhạc, podcast...); phát huy hiệu quả các nhân vật có ảnh hưởng trong giới trẻ tham gia chương trình.

Cạnh đó, sẽ triển khai các hoạt động tư vấn tâm lý, tiếp sức tinh thần cho thí sinh trước kỳ thi: tổ chức talkshow, tọa đàm trực tuyến kết hợp trực tiếp, các hoạt động tư vấn tâm lý trực tiếp cho các đối tượng có nhu cầu… Ban tổ chức sẽ phát hành các ấn phẩm "Tiếp sức tinh thần" nhằm nâng cao năng lượng tích cực, tinh thần vững vàng, bí kíp làm chủ tinh thần tự tin, lạc quan bước vào kỳ thi.

Sau kỳ thi, sẽ thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ học sinh, sinh viên làm thủ tục nhập học; tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ an toàn, chi phí phù hợp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thích nghi với môi trường học tập mới.

Ban tổ chức cũng sẽ vận động các nguồn lực tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường", học bổng "Nghị lực mùa thi" cho tân sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời phát hiện hỗ trợ, tham mưu lãnh đạo nhà trường có hình thức giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, không để học sinh, sinh viên nghỉ học vì điều kiện kinh tế khó khăn.

Theo anh Triết, năm nay T.Ư Đoàn chọn chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, nên các hoạt động tình nguyện của sinh viên cần phải lĩnh hội được chủ trương của Đoàn như: thực hiện 3 liên kết (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết đối tượng). Các hoạt động tình nguyện cần theo chương trình, đề án và tập trung vào địa bàn trọng yếu, khó khăn.

Anh Triết cũng cho biết chương trình "Tiếp sức mùa thi" cần chuẩn bị từ rất sớm, để tiếp nhận nhu cầu của sĩ tử, từ đó bố trí đội hình hỗ trợ thí sinh. Thời gian của chương trình có thể kéo dài đến tháng 10, với tinh thần khi nào còn kỳ thi thì còn tiếp sức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.