Mưa lớn, gió lốc khiến 65 ngôi nhà hư hỏng, 3 công trình tốc mái

13/07/2023 10:09 GMT+7

Mưa lớn, gió lốc tại tỉnh Bình Thuận đã gây hư hỏng nhiều tài sản và nông nghiệp. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 1,7 tỉ đồng.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), mưa lớn, gió lốc trong ngày 11.7 tại tỉnh Bình Thuận đã gây nhiều thiệt hại về tài sản và cây trồng.

Mưa lớn, gió lốc khiến 65 ngôi nhà hư hỏng, 3 công trình tốc mái - Ảnh 1.

Ảnh minh họa về gió lốc gây hư hỏng nhà dân

HẢI PHONG

Theo đó, 65 ngôi nhà bị hư hỏng; 3 nhà xưởng, nhà kho bị tốc mái. Về nông nghiệp, 1 chuồng gà bị sập; 1 trại lợn bị tốc mái 200m2 ; 3,26 ha cây công nghiệp bị đổ, gãy và một số thiệt hại khác. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh Bình Thuận đã vận động người dân và huy động lực lượng xung kích để hỗ trợ khắc phục nhà ở, thu dọn cây xanh, xử lý sự cố lưới điện và đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại.

Theo Viện Vật lý địa cầu khoảng 12 giờ 53 ngày 12.7 tại H.Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra 1 trận động đất 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu 10 km.

Cũng trong ngày 12.7, 3 đoàn công tác do các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương. Trong đó, trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo, kiểm tra tại tỉnh Lai Châu; thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ Công an kiểm tra tại tỉnh Vĩnh Phúc; thành viên Ban Chỉ đạo của Bộ TT-TT kiểm tra tại tỉnh Kon Tum.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.