Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở TP.Nha Trang ngập sâu

27/10/2022 11:52 GMT+7

Cơn mưa lớn kéo dài từ tối 26 đến sáng 27.10 khiến nhiều nơi ở TP.Nha Trang ( Khánh Hòa ) ngập sâu. Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố nước dâng cao khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn.

Sáng 27.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (BCH PCTT) tỉnh Khánh Hòa vừa phát đi thông báo về việc chủ động ứng phó với mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Trung bộ, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua nam Trung bộ, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 26.10 đến 6 giờ ngày 27.10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (Nha Trang 108 mm, H.Ninh Hòa 94,6 mm, Diên Phú (H.Diên Khánh) 46,2 mm, H.Khánh Vĩnh 42,8 mm).

Trận mưa lớn kéo dài đã làm nhiều nơi ở TP.Nha Trang ngập sâu, khiến việc di chuyển của các phương tiện giao thông hết sức khó khăn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong sáng ngày 27.10:

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành (xã Phước Đồng) ra sân bay Cam Ranh nhiều điểm ngập sâu trong nước

thế quang

Làn đường dành cho xe máy tại đây nước dâng cao khiến các phương tiện buộc phải chạy qua làn đường dành cho ô tô

thế quang

Một số khu vực trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung cũng chìm trong biển nước

thế quang

Đường 2 Tháng 4 cũng trong tình trạng tương tự

thế quang

Mưa lớn kéo dài khiến nước không kịp thoát khiến các phương tiện giao thông di chuyển qua đây gặp rất nhiều khó khăn

thế quang

Nước dâng cao khiến nhiều xe bị chết máy giữa đường

thế quang

Nhiều chỗ nước dâng lên gần nửa mét

thế quang

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực nam Trung bộ, dự kiến dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục còn duy trì và hoạt động mạnh trong ngày 27.10. Từ ngày 28 - 29.10 hoạt động yếu dần. Riêng ngày 27.10, ảnh hưởng kết hợp nhiều động gió Đông trên cao, khu vực tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và giông.

thế quang

Để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trong thời gian tới, Ban Chỉ huy PCTT – TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban Chỉ huy PCTT – TKCN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tập trung ứng phó nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

thế quang

Cụ thể, các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu dân cư, trường học, trụ sở để chủ động sơ tán người khỏi khu vực nguy hiểm.

thế quang

Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, bảo đảm nguồn cung cầu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu

thế quang

Đỉnh triều ở TP.HCM sẽ cao nhất vào cuối tuần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.