Mưa lũ miền Trung: Nhiều tuyến đường, bờ biển Thừa Thiên - Huế bị sạt lở

14/10/2023 13:32 GMT+7

Mưa lũ đã khiến nhiều điểm bờ biển, các tuyến đường dân sinh, Quốc lộ 49... ở Thừa Thiên - Huế bị sạt lở nghiêm trọng.

Ngày 14.10, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế có báo cáo thiệt hại bước đầu về tình hình mưa lũ trong hai ngày 12 - 13.10.

Theo đó, do mưa tần suất lớn, vùng đồng bằng đã gây ngập úng, ngập lụt các tuyến nội đô TP.Huế, các xã thuộc H.Phong Điền, H.Quảng Điền, TX.Hương Trà, TX.Hương Thủy và H.Phú Lộc.

Mưa lũ miền Trung: Nhiều tuyến đường, bờ biển Thừa Thiên – Huế bị sạt lở - Ảnh 1.

Đoạn sạt lở tại đường biển Bình An, xã Lộc Vĩnh (H.Phú Lộc)

BÌNH THIÊN

Tính đến 7 giờ sáng nay (14.10), mưa đã giảm cường độ nên các tuyến đường bị ngập trên địa bàn TP.Huế đã thoát hết nước. Đoạn ngập tại Km 867 + 200 trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Trì (H.Phú Lộc) hiện nước đã rút, xe có thể lưu thông.

Xem nhanh 20h ngày 14.10: Miền Trung oằn mình chống mưa lũ, lần đầu cảnh báo mức thiên tai cao nhất

Mưa lớn cũng khiến một vài vị trí trên Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh bị ngập cục bộ, hiện đang trong quá trình thông xe; Quốc lộ 49B đoạn Km 3 - Km 8 (địa bàn xã Phong Hòa đến xã Điền Hương, H.Phong Điền) ngập sâu từ 0,4 - 0,6 m, lực lượng chức năng buộc phải cấm đường, túc trực để đảm bảo giao thông. Tại Km 95 - Km 96 (xã Lộc Bình, H.Phú Lộc) đất đá tràn mặt đường, nước chảy xiết sâu 0,2 - 0,4 m, cũng khiến tắc đường cục bộ.

Mưa lũ miền Trung: Nhiều tuyến đường, bờ biển Thừa Thiên – Huế bị sạt lở - Ảnh 2.

Mưa lớn đã làm hư hại nhiều tuyến đường dân sinh tại H.Phú Vang

P.C.T.T

Trong sáng 14.10, đã có 50 học sinh trước đó đi sơ tán, trở lại nhà, một số nơi trên địa bàn TP.Huế, các huyện Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy đi học trở lại. Tuy nhiên, các địa phương vùng thấp trũng như Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc tiếp tục cho học sinh nghỉ học.

Thiệt hại bước đầu tập trung tại các vùng "rốn lũ".Cụ thể, tại thôn Mai Dương (xã Quảng Phước, H.Quảng Điền) xảy ra sạt lở một đoạn với chiều dài 50 m. Trong chiều 13.10, chính quyền địa phương cùng 50 cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân đã dùng 50 m³ đá, 25 rọ sắt… để khắc phục.

Mưa lũ miền Trung: Nhiều tuyến đường, bờ biển Thừa Thiên – Huế bị sạt lở - Ảnh 3.

Khu vực sạt lở bờ biển tại H.Phú Vang

P.C.T.T

Tại H.Phú Vang, mưa đã khiến nhiều điểm bờ biển bị sạt lở, nặng nhất tại xã Phú Diên. Đồng thời có 7 điểm trên các tuyến đường dân sinh bị sạt trượt, với chiều dài 50 m, vào sâu 5 - 7 m khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.