Mưa lũ ở Đắk Nông: 1 người tử vong, hàng trăm héc ta cây trồng bị ngập

Trác Rin
Trác Rin
03/08/2023 15:59 GMT+7

Mưa lũ kéo dài ở Đắk Nông khiến 1 người thiệt mạng vì bị nước lũ cuốn trôi. Về tài sản, có 159 căn nhà hư hỏng và 360 ha cây trồng bị ngập do nước dâng cao.

Ngày 3.8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn, ngập úng, sạt lở trên địa bàn tỉnh tính đến 13 giờ ngày 2.8.

Theo đó, mưa lũ đã khiến 1 người dân tại xã Nam Bình (H.Đắk Song) bị nước cuốn trôi, sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách nhà khoảng 500 m.

Về tài sản, mưa lũ đã làm ngập 159 căn nhà, 9 phòng trọ; ngập úng gần 360 ha cây trồng các loại; khoảng 150 ha ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập, tràn bờ; 79 hộ dân phải di dời khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở.

Mưa lũ ở Đắk Nông: 1 người thiệt mạng, hàng trăm héc ta cây trồng bị ngập - Ảnh 1.

Khu vực TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) bị ngập nước

C.T.V

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong 10 ngày tới, lượng mưa trên địa bàn tỉnh sẽ giảm dần, một số nơi có mưa vừa và mưa to, có khả năng xảy ra sụt lún, sạt lở đất trên sườn dốc, nền đất yếu và ven các sông, suối. Ngoài ra, các trận mưa giông kèm các hiện tượng lốc, sét, gió giật mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối.

Cùng ngày 3.8, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa có công điện khẩn gửi các sở, ban, ngành, cùng các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đề phòng, ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.