Mưa lũ ở Hà Tĩnh làm 2 người chết, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt

01/11/2023 06:35 GMT+7

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sáng 31.10, Phòng GD-ĐT H.Hương Khê đã chủ động cho 54 trường học với 22.525 học sinh nghỉ học.

Tại địa phương này, mưa lũ đã khiến 2 người tử vong do bị lũ cuốn trôi và 1 người bị mất tích.

Mưa lớn cũng khiến 860 hộ dân ở huyện này bị nước lũ tràn vào nhà, gây ngập từ 0,3 - 2 m; 8 trường học và 16 hội quán thôn cũng bị ngập nước. Mưa lớn còn khiến đập Tắt ở xã Hòa Hải (H.Hương Khê) bị vỡ thân đập với chiều dài 15 m, rộng 7 m, gây xói lở đường giao thông, bồi lấp khoảng 30 ha diện tích trồng hoa màu của người dân vùng hạ du.

Mưa lũ ở Hà Tĩnh làm 2 người chết, hàng trăm nhà dân bị ngập lụt - Ảnh 1.

Ngành đường sắt tập trung khắc phục sự cố sạt lở đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Đức Liên (H.Vũ Quang, Hà Tĩnh)

TÂN KỲ

Tới chiều 31.10, mưa lớn vẫn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống ở các xã Hương Bình, Hương Đô, Điền Mỹ, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm... khiến nhiều vùng dân cư đang bị cô lập.

Tại H.Vũ Quang, chiều tối 31.10, ngành đường sắt đã cho thông tuyến trở lại sau 2 ngày nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở 100 m tuyến đường sắt Bắc - Nam qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên. Các chuyến tàu hiện đã được lưu thông qua lại bình thường để vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Còn tại H.Cẩm Xuyên, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở bờ sông Ngàn Mọ với chiều dài 150 m, đoạn qua khu vực các thôn Phượng Tứ, Trung Thành, Quốc Tiến ở xã Cẩm Duệ.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập, sạt lở nhiều nơi

Tại Quảng Ngãi từ ngày 30 - 31.10, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước ở các sông, suối dâng lên nhanh. Khoảng 14 giờ ngày 31.10, nước đã tràn qua mặt cầu Sơn Kỳ, cầu Sơn Giang - Sơn Linh (H.Sơn Hà, Quảng Ngãi), gây ngập sâu hơn 0,5 m.

Đồng thời, nước mưa từ thượng nguồn đổ về khiến nước trên sông Trà Khúc dâng cao, gây ngập cầu tràn Thạch Nham nối 2 huyện Tư Nghĩa và Sơn Hà. Chính quyền địa phương lập chốt chặn, phân công lực lượng ứng trực ở các điểm cầu.

Tại một số xã trên địa bàn H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) xuất hiện tình trạng sạt lở khiến cây và đất đá rơi xuống đường. Chính quyền địa phương cũng cắm biển để cảnh báo nguy hiểm.

Trong ngày 31.10, Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến đường thủy Sa Kỳ đi đảo Lý Sơn và ngược lại, do thời tiết xấu, biển động. Đồng thời, tuyến giao thông thủy nội địa từ đảo Lớn đi đảo Bé (H.Lý Sơn) cũng tạm ngừng hoạt động đến khi có thông báo mới.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ chiều tối 31.10 đến ngày 2.11, các sông ở Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối tại các huyện miền núi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.