Mưa lũ Quảng Nam: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/10/2023 22:23 GMT+7

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nhiều địa phương ở Quảng Nam cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học từ ngày mai (16.10) để đảm bảo an toàn.

Chiều tối 15.10, Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã có thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày mai 16.10 để phòng tránh mưa to, ngập lụt.

Cụ thể, Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố cho học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS nghỉ học ngày 16.10.

Sau ngày 16.10, hiệu trưởng các trường tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, nếu xét thấy cần thiết cho học sinh nghỉ học tiếp để đảm bảo an toàn thì báo cáo về Phòng GD-ĐT để theo dõi, chỉ đạo.

Mưa lớn, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Tam Kỳ ngập sâu do mưa lớn

MẠNH CƯỜNG

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ yêu cầu trong thời gian nghỉ học, nhà trường cần tuyên truyền đến phụ huynh và quán triệt tất cả học sinh không đến gần các khu vực ngập lụt, không vớt củi, bắt cá trên các sông, suối, ao, hồ… để phòng tránh đuối nước.

Sau khi bớt mưa, nước rút, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, nhanh chóng ổn định tình hình dạy học, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh khi đến trường trở lại.

Chiều tối nay, phòng GD-ĐT các huyện Phú Ninh, Quế Sơn cũng đã có văn bản cho phép học sinh được nghỉ học trong ngày mai 16.10.

Ở H.Phú Ninh, học sinh các cấp mẫu giáo, tiểu học, THCS được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Riêng tại H.Quế Sơn, học sinh thuộc 3 xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú  nghỉ học để phòng tránh mưa to, ngập lụt vì những địa phương này nguy cơ bị ngập sâu.

Hiệu trưởng các trường được giao theo dõi diễn biến mưa lũ, nếu thấy cần thiết cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn thì kịp thời báo cáo, đề xuất về Phòng GD-ĐT theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.