Muôn hình vạn trạng cách tuyển Việt Nam thắng đối thủ giấu mặt tại Ả Rập Xê Út

31/08/2021 12:34 GMT+7

Thời tiết khắc nghiệt chính là ‘đối thủ’ giấu mặt mà đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực vượt qua trước khi bước vào trận đấu đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út.

Buổi tập thứ 3 của tuyển Việt Nam tại Ả Rập Xê Út, thời tiết có vẻ ‘dịu mát’ hơn một chút nhưng nói dịu mát là so với hai buổi tập đầu tiên chứ mức nhiệt vẫn cao chót vót, gần bằng mức nhiệt vào những ngày hè nóng bỏng tại Hà Nội, khoảng 39 đến 40 độ C. Mà đấy là nhiệt độ vào buổi tối tại Ả Rập Xê Út, còn ban ngày thì rất khủng khiếp, toàn tầm 45 độ.
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa kể: “Khí hậu ở nước bạn rất khô, gió toàn là gió cát, thổi rát mặt. Cát vào cả mắt, miệng. Trong phòng dù có điều hòa nhưng độ ẩm cũng vẫn rất thấp nên đội tuyển đã phải tự khắc phục bằng nhiều cách, trong đó có cách lấy khăn bản to, nhúng cho thẫm nước rồi trải ở trong phòng, đây là phương pháp tăng độ ẩm trong phòng một cách hiệu quả nhất.
Chỉ khoảng 10 phút là khăn khô. Lại phải nhúng nước. Ả Rập Xê Út chênh mình 4 giờ đồng hồ mà nghe nói khi sang đây, phải cần 1 ngày để thích ứng cho 1 giờ. Nhưng thể thao thì không thể chờ thế. Phải cố gắng tối đa thôi”.

Các cầu thủ liên tục uống nước do bác sỹ pha chế

ẢNH: VFF

Văn Lâm còn phải thốt lên là anh bị bất ngờ với thời tiết khô nóng tại Ả Rập Xê Út

ẢNH: VFF

Phóng viên Ted Trần chia sẻ: “Đúng là thời tiết bên này rất khó chịu. Rất dễ bị khô họng. Đứng trong sân Shabab quay clip về đội tuyển Việt Nam mới thực sự chia sẻ với nỗi vất vả của các cầu thủ. Cán bộ phụ trách hậu cần của đội – anh Đinh Kim Tuấn cho biết, với thời tiết khô nóng, da và môi cầu thủ dễ bị nứt nẻ. Thầy Park hối thúc học trò uống nước liên tục”.
Ông Park còn cẩn thận đến mức khoảng nửa tiếng/lần, ông lại tự đo nhiệt độ ngoài trời. Ở buổi tập thứ 3, đội tuyển rời sân lúc 21 giờ (giờ địa phương, tức 1 giờ theo giờ Việt Nam ) – giờ thi đấu chính thức của trận đấu, ông Park đo nhiệt độ trên sân, vào khoảng 39 độ.

Khăn khô sau 10 phút

ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

'Dụng cụ' tăng độ ẩm phòng - thùng rác được đổ nước

ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Một trợ lý khác của ông Park cho hay: “Ở đội tuyển Việt Nam, chúng tôi coi bác sỹ Choi như một chuyên gia về Trung Đông vì trước đây ông đã từng làm việc tại một quốc gia ở khu vực này. Ông có một số mẹo để thích ứng với khí hậu khắc nghiệt. Trước ngày đội tuyển sang Ả Rập Xê Út, bác sỹ Choi đã dặn dò rất kỹ một số phương pháp giúp cơ thể không bị sốc nhiệt.
Sang đây, cả bác sỹ Choi thầy Park lại liên tục nhắc nhở. Ông Park còn yêu cầu anh Kim Tuấn đi mua thêm trái cây, nước hoa quả ép đặt ở mỗi phòng (mỗi người ở riêng một phòng) để bổ sung vitamin C. Cũng để tăng độ ẩm, chúng tôi có nhiều cách lắm. Ví dụ như đổ nước vào thảm phòng, lấy khăn đẫm nước trải rộng. Có một cách nữa là ở phòng khách sạn có thùng rác được đặt túi nilon, chúng tôi đổ nước vào trong. Thế mà cũng chỉ khoảng nửa ngày là nước vơi đi một nửa”.

Nhiệt độ vào 21 giờ theo giờ địa phương, nhiệt độ vẫn 39 độ C

ẢNH: VFF

Được biết rau xanh ở Ả Rập Xê Út khá đắt với giá một đĩa rau tại khách sạn 5 sao vào khoảng 400.000 đồng đến 500.000 đồng. Nhưng bữa ăn dành cho đội tuyển Việt Nam không thiếu rau xanh và tráng miệng với nhiều loại hoa quả.
Có ý thức chăm sóc bản thân, được quan tâm kỹ lưỡng về mọi mặt, mỗi thành viên của đội tuyển Việt Nam đang vượt qua được các trở ngại về mặt khách quan. Tất cả các cầu thủ đều nỗ lực trong buổi kiểm tra về thể lực và tập với cường độ cao ở ngày thứ 3 tại Ả Rập Xê Út – nơi mà nhiệt độ lúc dịu mát cũng cao ngang bằng nhiệt độ vào trưa hè tại Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.