Mỹ, Anh lại tấn công Houthi?

15/01/2024 11:43 GMT+7

Truyền thông của Houthi cho rằng Mỹ và Anh đã thực hiện một đợt không kích mới tại Yemen trong khi Washington nói đã bắn hạ tên lửa hành trình của Houthi phóng về phía tàu chiến Mỹ.

Đài truyền hình Al-Masirah TV của Houthi đưa tin các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã tấn công khu vực miền núi Jadaa thuộc huyện Al-Lahayah tại tỉnh Hodeida (Yemen) trong cuộc không kích mới vào tối 14.1.

Mỹ, Anh lại tấn công Houthi?- Ảnh 1.

Tiêm kích Typhoon của Anh xuất kích từ căn cứ trên Đảo Síp để tham gia cuộc tấn công Houthi hôm 11.1

REUTERS

Hãng tin Bloomberg dẫn bản tin trên Al-Masirah TV cho biết các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái (UAV) trinh sát vẫn bay quanh Hodeida.

Mỹ và Anh chưa bình luận gì về thông tin này. Trước đó, hai nước thực hiện màn tấn công đầu tiên nhắm vào Houthi vào hôm 11.1. Hai ngày sau, Mỹ tiến hành đợt tấn công thứ hai nhắm vào một địa điểm radar của Houthi.

Đây là màn đáp trả các cuộc tấn công của Houthi đối với hoạt động hàng hải tại biển Đỏ và vịnh Aden.

Mỹ, Anh lại tấn công Houthi

Theo thông báo của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM), một quả tên lửa hành trình chống hạm đã được phóng vào chiều 14.1 (giờ Yemen) từ khu vực do Houthi kiểm soát về phía tàu khu trục USS Laboon của Mỹ tại biển Đỏ. Máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn rơi quả tên lửa gần thành phố Hodeida và không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Đây là sự việc mới nhất trong số những diễn biến căng thẳng tại biển Đỏ, nơi Houthi tấn công các tàu bị cho là liên quan Israel nhằm gây sức ép đạt được ngừng bắn tại Dải Gaza.

Mỹ, Anh lại tấn công Houthi?- Ảnh 2.

Các tay súng Houthi và người ủng hộ trong cuộc biểu tình gần Sanaa (Yemen) ngày 14.1 nhằm phản đối đòn tấn công của Mỹ

REUTERS

Houthi cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với các cuộc không kích của Mỹ và Anh, làm gia tăng nỗi lo về việc xung đột tại Trung Đông lan rộng.

Báo The New York Times cuối tuần qua đưa tin rằng bất chấp các cuộc tấn công của Mỹ và Anh, phần lớn năng lực tấn công của Houthi hầu như vẫn còn nguyên.

Cụ thể, tờ báo dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết các đợt tấn công chỉ làm suy giảm khoảng 20-30% năng lực tấn công của Houthi và phần còn lại vẫn được giấu kín và ngoài vùng nguy hiểm. Mặc dù vậy, khoảng 90% số mục tiêu bị công kích đã thiệt hại hoặc bị phá hủy.

Trước các cuộc tấn công, Houthi di chuyển hoặc giấu các hệ thống vũ khí của mình, hầu hết được đặt trên phương tiện vận chuyển. Các quan chức cho hay các cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây gặp khó khăn trong việc tìm mục tiêu để tấn công, sau nhiều năm không ưu tiên thu thập dữ liệu tại Yemen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.