Mỹ bắt đầu trừng phạt Israel

06/12/2023 07:49 GMT+7

Trong một động thái trừng phạt hiếm thấy đối với Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người Do Thái định cư ở Bờ Tây có liên quan bạo lực nhằm vào người Palestine.

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố quyết định này vào ngày 5.12, sau khi cảnh báo Israel vào tuần trước rằng Washington sẽ có hành động đối với các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Palestine sống ở Bờ Tây. Vùng đất phía tây sông Jordan, cùng với Dải Gaza và Đông Jerusalem, là các khu vực mà người Palestine cư trú và coi là thuộc về lãnh thổ "nhà nước tương lai" của họ.

Trong một tuyên bố, ông Blinken cho biết chính sách hạn chế thị thực mới của Mỹ nhắm vào "các cá nhân được cho là có liên quan đến việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây, bao gồm việc thực hiện hành vi bạo lực hoặc các hành động khác nhằm hạn chế quá mức khả năng tiếp cận của dân thường đối với dịch vụ thiết yếu và nhu yếu phẩm cơ bản".

Đau thương tại trại tị nạn Gaza trúng tên lửa Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay lệnh cấm sẽ được thực thi từ ngày 5.12 và sẽ áp dụng cho “hàng chục” người định cư Israel ở Bờ Tây và gia đình họ, đồng thời sẽ có thêm nhiều người nữa bị đưa vào danh sách nếu bạo lực tiếp diễn. Ông không nêu con số chính xác cũng như từ chối cung cấp thông tin về bất kỳ đối tượng nào vì vấn đề bảo mật.

Mỹ bắt đầu trừng phạt Israel - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gặp nhau tại Israel hôm 30.11

REUTERS

Theo ông Miller, bất kỳ công dân Israel nào có thị thực Mỹ mà nằm trong danh sách cấm vận sẽ được thông báo rằng thị thực của họ đã bị thu hồi. Ông cũng nói rằng động thái của Washington không có nghĩa là chính phủ Israel không cần phải thực hiện các hành động của riêng mình và "chúng tôi sẽ tiếp tục nói rõ với họ về điều đó".

Tổng thống Joe Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Israel phải hành động để ngăn chặn bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây. Các cuộc tấn công tại khu vực này đã gia tăng trong những tháng gần đây khi Israel mở rộng các khu định cư của người Do Thái, và tăng vọt sau cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Israel hôm 7.10.

Anh hùng dân tộc Nam Phi Nelson Mandela nói gì về Palestine?

Israel đã chiếm đóng Bờ Tây kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Họ cũng tiến hành xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở đó, việc mà hầu hết các nước đều coi là bất hợp pháp. Israel phản đối lập trường này, viện dẫn các mối quan hệ lịch sử và tôn giáo với vùng đất.

Khi được hỏi về bạo lực do người định cư Do Thái gây ra ở Bờ Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết không ai ngoài chính quyền Israel có quyền sử dụng bạo lực.

"Israel là một nhà nước pháp quyền. Quyền sử dụng bạo lực chỉ thuộc về những người được chính phủ cho phép làm như vậy", ông Gallant nói trong cuộc họp báo hôm 5.12, theo Reuters

Trong cuộc họp báo hôm 5.12, ông Miller cũng chỉ trích Israel đã chưa làm đủ trong việc tạo điều kiện để nhiên liệu và hàng cứu trợ đi vào Gaza. "Mức độ cứu trợ đi vào (Gaza) hiện tại là không đủ. Nó cần phải tăng lên và chúng tôi đã nói rõ điều đó với chính phủ Israel", ông cho biết.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Biden cáo buộc Hamas đã cưỡng hiếp nhiều phụ nữ trong cuộc tấn công ở Israel hôm 7.10, trích dẫn thông tin từ các nạn nhân và nhân chứng. Phát biểu tại một sự kiện quỹ ở Mỹ, ông Biden cho biết những câu chuyện về "sự tàn ác không thể tưởng tượng nổi" đã được chia sẻ trong vài tuần qua, theo Reuters.

Đáp lại, Hamas đã lên án ông Biden, cho rằng nhà lãnh đạo "cố gắng buộc tội một cách sai trái" đối với các thành viên của lực lượng này. Hamas cũng cáo buộc tổng thống Mỹ đang tham gia nỗ lực của Israel nhằm che đậy tội ác chiến tranh ở Gaza và nhằm đánh lừa dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.