Mỹ định gửi vũ khí cho Đài Loan theo cơ chế gửi cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
06/05/2023 10:22 GMT+7

Giới thạo tin cho hay Mỹ sẽ viện trợ 500 triệu USD vũ khí cho Đài Loan bằng cơ chế tương tự như khi gửi cho Ukraine.

Mỹ định gửi vũ khí cho Đài Loan theo cơ chế gửi cho Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan diễn tập với tên lửa chống hạm Harpoon AGM-84 hồi tháng 8.2022

REUTERS

Hãng Reuters ngày 6.5 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định gửi 500 triệu USD vũ khí viện trợ cho Đài Loan, sử dụng quyền khẩn cấp như từng dùng hơn 35 lần để gửi cho Ukraine.

Trong ngân sách tài khóa 2023, Quốc hội Mỹ đã duyệt đến 1 tỉ USD viện trợ vũ khí cho Đài Loan sử dụng cơ chế PDA, thẩm quyền của tổng thống trong việc rút từ kho nhằm xúc tiến viện trợ an ninh và đã giúp gửi vũ khí cho Ukraine.

Với thẩm quyền này, Tổng thống Biden có thể rút từ kho dự trữ trong tình trạng khẩn cấp mà không cần quốc hội thông qua. Theo các nguồn tin, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ dùng cơ chế này để viện trợ trong gói 1 tỉ USD trên.

Mỹ nói gì về thông tin Đài Loan mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon?

Hồi tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện cho biết ông dự định sử dụng thẩm quyền đó, theo một phát ngôn viên Lầu Năm Góc tiết lộ hôm 5.5. Phát ngôn viên này từ chối bình luận liệu Mỹ có xúc tiến gói viện trợ 500 triệu USD cho Đài Loan hay không.

"Cách tiếp cận của chúng tôi vẫn nhất quán với chính sách lâu nay của Mỹ. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện các nghĩa vụ của mình theo TRA (Đạo luật Quan hệ Đài Loan) và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy", theo phát ngôn viên trên.

Từ năm 1979, mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan được điều chỉnh bởi TRA, với căn cứ pháp lý nhằm cung cấp cho Đài Loan phương tiện phòng thủ, nhưng không bắt buộc Mỹ phải viện trợ trong trường hợp hòn đảo bị tấn công.

Mỹ nói gì về thông tin Đài Loan mua 400 tên lửa chống hạm Harpoon?

Chưa rõ gói viện trợ mới sẽ gồm những gì và tiến hành vào thời điểm nào. Từ năm ngoái, Đài Loan đã phàn nàn về tình trạng trì hoãn trong việc phân phối vũ khí của Mỹ, chẳng hạn như các tên lửa phòng không Stinger, do các hãng chuyển cung cấp cho Ukraine nhằm đối phó chiến dịch của Nga. Vấn đề này đã khiến một số nghị sĩ Mỹ lo ngại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.