Mỹ giao thêm máy bay vận tải quân sự cho Philippines

24/10/2016 14:09 GMT+7

Mỹ chính thức giao thêm một chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 cho không quân Philippines trong ngày 24.10, theo báo The Rappler.

Đây là chiếc thứ 2 trong số 2 máy bay C-130 mà chính quyền Manila đặt mua sau khi điểm yếu về khả năng vận chuyển của quân đội Philippines bị phơi bày trong đợt bão Haiyan tàn phá nước này hồi tháng11.2013 và cướp đi mạng sống của 6.340 người.
Phía Philippines đã trả 35 triệu USD để mua hai chiếc C-130 nói trên. Giá trị thật là 55 triệu USD, nhưng Chương trình tài trợ quân sự nước ngoài của Mỹ đã tài trợ 20 triệu USD.
“Việc bán 2 chiếc C-130 nằm trong cam kết của chính quyền Mỹ hỗ trợ Philippines phát triển các khả năng bảo vệ an ninh biển và lãnh thổ cũng nhưng nâng cao năng lực ứng phó các tình huống khẩn cấp về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, vốn thường xuất hiện ở Philippines”, Đại sứ quán Mỹ tuyên bố.
Chiếc C-130 đầu tiên đã được giao cho Philippines hồi tháng 4.2016. Tính thêm chiếc mới, không quân Philippines hiện có tổng cộng 5 máy bay C-130.
Một chiếc C-130 có thể chở khoảng 100 binh sĩ và trên 33.000 kg hàng hóa, thiết bị. Toàn bộ quân đội, cảnh sát và các cơ quan chính phủ Philippines đều dựa vào không quân nước này trong việc vận chuyển người và những vật dụng, thiết bị cần thiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.