Mỹ hủy hơn 1.200 chuyến bay, 12 bang bị ảnh hưởng vì thời tiết cực đoan

Khánh Như
Khánh Như
12/01/2024 21:38 GMT+7

Các hãng hàng không ở Mỹ đã hủy hơn 1.200 chuyến bay vào hôm nay 12.1, sau khi một cơn bão mùa đông lớn gây mất điện và ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh ở 12 tiểu bang.

Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, tổng cộng có 1.243 chuyến bay ở Mỹ bị hủy và 514 chuyến bị hoãn tính đến 7 giờ 14 phút sáng (giờ địa phương).

Hãng United Airlines dẫn đầu danh sách bị hủy với 238 chuyến, tiếp theo là 215 chuyến của hãng Southwest Airlines, Reuters đưa tin.

Mỹ hủy hơn 1.200 chuyến bay vì thời tiết cực đoan- Ảnh 1.

Tuyết rơi dày đặc trên khắp bang Massachusetts, Mỹ ngày 7.1

REUTERS

"Chúng tôi dự đoán sẽ có một số thách thức trong hoạt động do thời tiết ở vùng Trung Tây hôm nay, và có thể xảy ra vào ngày mai do thời tiết mùa đông trong khu vực", theo hãng hàng không Delta Air Lines.

Quyết định hoãn và hủy một số chuyến bay được đưa ra sau khi Cục Hàng không Liên bang cảnh báo rằng mưa, tuyết và gió có thể làm trì hoãn hoạt động tại một số sân bay.

Mỹ hủy hơn 1.200 chuyến bay vì thời tiết cực đoan- Ảnh 2.

Gió lớn ập vào bờ biển bang Maine, Mỹ ngày 10.1

REUTERS

Theo CNN, cảnh báo thời tiết cực đoan cũng đã được Cơ quan Thời tiết Quốc gia ban hành khắp nước Mỹ. Bão lớn tấn công khu vực miền đông đất nước chỉ là một phần trong kiểu thời tiết đang hoạt động hiện tại. 

Một cơn bão mạnh khác ở vùng tây bắc nước Mỹ đang mang theo tuyết và gió đến khu vực. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo nhiệt độ có thể thay đổi ở một số bang do không khí lạnh khắc nghiệt bắt đầu tràn theo hướng từ Canada xuống miền bắc nước Mỹ.

Mỹ hủy hơn 1.200 chuyến bay vì thời tiết cực đoan- Ảnh 3.

Một cabin bị hư hại sau trận lũ lụt ở vùng Owls Head, bang Maine, Mỹ ngày 10.1

REUTERS

Ngay cả Hawaii cũng đang phải đối mặt với tác động của thời tiết giông bão khi một đợt không khí lạnh tràn qua quần đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.