Mỹ - Israel leo thang bất đồng về Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2024 06:00 GMT+7

Israel đã có phản ứng mạnh về việc Mỹ bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua (26.3) tuyên bố máy bay chiến đấu của họ đã tăng cường các cuộc không kích và tấn công hơn 60 mục tiêu ở Dải Gaza trong 24 giờ, chủ yếu nhằm hỗ trợ các lực lượng cơ động trên bộ, theo tờ The Times of Israel.

IDF còn tuyên bố chiến dịch chống Hamas tại Bệnh viện Al-Shifa ở TP.Gaza vẫn tiếp diễn. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Hamas.

Israel hủy chuyến thăm Mỹ

IDF đưa ra tuyên bố trên sau khi Hội đồng Bảo an LHQ ngày 25.3 lần đầu tiên thông qua nghị quyết kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng. Nghị quyết cũng yêu cầu Hamas và các tay súng ở Gaza trả tự do cho các con tin bị họ bắt giữ. Hamas đã hoan nghênh việc thông qua nghị quyết và tái khẳng định sẵn sàng đàm phán thả con tin để đổi lấy tù nhân Palestine bị Israel giam giữ, theo AFP.

Mỹ không phản đối nghị quyết về Gaza, phản ứng của Israel khiến Nhà Trắng "bối rối"

Trong khi đó, Israel đã giận dữ trước việc Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết trên, hủy chuyến thăm của phái đoàn tới Washington D.C mà phía Mỹ đã yêu cầu để thảo luận những quan ngại về kế hoạch của Israel tấn công trên bộ vào TP.Rafah, thuộc miền nam Gaza. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng việc bỏ phiếu trắng cho thấy "sự rút lui" khỏi lập trường trước đó của Washington, "làm tổn hại" cả nỗ lực chiến tranh lẫn nỗ lực giải phóng con tin của Israel. Giới chức Mỹ thì cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden xem đây là một phản ứng thái quá, đồng thời nhấn mạnh không có thay đổi nào trong chính sách, theo Reuters.

Mỹ - Israel leo thang bất đồng về Gaza- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant rời đi sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Blinken ở Washington D.C ngày 25.3

AFP

Nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza được thông qua trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đang thăm Washington D.C. "Chúng tôi không có quyền đạo đức để chấm dứt chiến tranh trong khi các con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza", ông Gallant nói sau cuộc bỏ phiếu. Sau đó, ông Gallant đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Trong cuộc gặp, ông Blinken đã nêu lên sự phản đối của Washington đối với kế hoạch tấn công trên bộ vào Rafah, nơi có hơn 1,4 triệu dân thường Palestine đang trú ẩn, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller.

Mỹ ngày càng thất vọng về ông Netanyahu ?

Quyết định bỏ phiếu trắng của Nhà Trắng diễn ra sau nhiều tháng chủ yếu tuân thủ chính sách lâu nay của Mỹ là bảo vệ Israel tại LHQ. Quyết định này dường như phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của Mỹ đối với nhà lãnh đạo Israel, theo Reuters. Tổng thống Biden, đang tái tranh cử cho cuộc bầu cử vào tháng 11, đối mặt với áp lực không chỉ từ các đồng minh của Mỹ mà còn từ ngày càng nhiều thành viên thuộc đảng Dân chủ nhằm kiềm chế cuộc trả đũa của quân đội Israel đối với vụ Hamas tấn công miền nam Israel ngày 7.10.2023.

Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đối mặt với những thách thức ở Israel, đặc biệt là yêu cầu từ các thành viên liên minh cực hữu của ông về một đường lối cứng rắn chống lại người Palestine. Thủ tướng Netanyahu cũng phải thuyết phục gia đình của các con tin rằng ông đang làm mọi cách để họ được thả trong khi phải đối mặt với những cuộc biểu tình thường xuyên kêu gọi ông từ chức, theo Reuters.

Ông Trump kêu gọi Israel kết thúc cuộc chiến ở Gaza

Giới phân tích cho rằng thách thức hiện nay đối với hai ông Biden và Netanyahu là giữ cho những bất đồng của họ không leo thang ngoài tầm kiểm soát. Ông Jon Alterman, Giám đốc chương trình Trung Đông thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington D.C, nhận định không có lý do gì việc Mỹ bỏ phiếu trắng lại là một "đòn chí mạng" đối với mối quan hệ Mỹ - Israel. "Vì vậy, tôi không nghĩ rằng cánh cửa đã đóng lại đối với bất cứ điều gì", ông Alterman nhấn mạnh.

Hezbollah phóng rốc két, Israel trả đũa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm qua khẳng định hai quả rốc két đã được phóng về phía thị trấn Shlomi thuộc phía bắc Israel trong đêm 25.3, theo tờ The Times of Israel. IDF nói rằng không có thông tin gì về thương vong hoặc thiệt hại từ vụ phóng rốc két vào Shlomi. Hezbollah đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới, theo The Times of Israel.

IDF tuyên bố đã tấn công vào nguồn phóng rốc két nói trên và các chiến đấu cơ Israel cũng đã không kích những tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở làng Tayr Harfa và thị trấn Dhayra thuộc miền nam Li Băng trong đêm 25.3. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Hezbollah.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.