Mỹ nói sẽ là ‘chủ nhà tốt’ khi Nga đến dự hội nghị APEC

Khánh An
Khánh An
13/11/2023 09:56 GMT+7

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách APEC Matt Murray cho biết nước này sẽ là 'chủ nhà tốt' khi Phó thủ tướng Nga Alexei Overchuk dự hội nghị APEC.

Mỹ nói sẽ là ‘chủ nhà tốt’ khi Nga đến dự hội nghị APEC - Ảnh 1.

APEC 2023 diễn ra từ ngày 11-17.11 tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ)

REUTERS

Hãng AFP ngày 13.11 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ xem Nga như một bên tham gia đầy đủ trong hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco từ 11-17.11.

Phó thủ tướng Alexei Overchuk dự kiến sẽ đại diện Nga tại APEC 2023, do Tổng thống Vladimir Putin không đến dự. "Ông ấy được đối xử như trưởng đoàn và sẽ có cơ hội tham gia đầy đủ vào các sự kiện", theo ông Matt Murray, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách APEC.

Phó thủ tướng Overchuk đang chịu các lệnh cấm vận của phương Tây, trong đó có lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU), nhưng không bị Mỹ cấm vận.

"Chúng tôi đã tuyên bố nhất quán suốt cả năm rằng chúng tôi muốn trở thành chủ nhà tốt của APEC. Nhưng chúng tôi sẽ làm như vậy trong khuôn khổ luật pháp và quy định của Mỹ", theo ông Murray.

Mỹ nói sẽ là ‘chủ nhà tốt’ khi Nga đến dự hội nghị APEC - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Nga Alexei Overchuk

REUTERS

Quan chức này nói rằng ông Overchuk "rõ ràng sẽ không ở cùng mức độ" về nghi thức ngoại giao với nhiều lãnh đạo khác sắp dự APEC.

Trong số lãnh đạo các nền kinh tế thành viên có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, người dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 15.11.

Nga muốn mua lại vũ khí đã bán cho các nước khác vì nhu cầu ở Ukraine

Theo thông cáo được đăng trên website Nhà Trắng, 2 nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương Mỹ - Trung, tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về việc làm thế nào để tiếp tục quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và hợp tác cùng nhau ở những lĩnh vực có chung lợi ích, đặc biệt là trước các thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng cộng đồng quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.