Mỹ oằn mình trước thời tiết cực đoan

Khánh Như
Khánh Như
14/07/2023 08:40 GMT+7

Đợt nắng nóng kéo dài đang bao phủ một vùng rộng lớn ở miền nam nước Mỹ, trải dài từ California đến nam Florida, với mức nhiệt trong những ngày tới được dự báo sẽ phá vỡ mọi kỷ lục, tờ The Guardian đưa tin.

Nhiệt độ tăng đáng báo động nhất là TP.Phoenix (bang Arizona), vốn trải qua 13 ngày liên tiếp với mức nhiệt trên 43 độ C. Theo Trung tâm dự báo thời tiết Mỹ, nước biển ấm đang tạo ra không khí ẩm, yếu tố dẫn đến tình trạng chỉ có "nắng và nóng". Nhiều người Mỹ được khuyến cáo ở trong nhà và tuân thủ hướng dẫn tránh nóng.

Mỹ oằn mình trước thời tiết cực đoan  - Ảnh 1.

Người dân trong cái nóng ở bang Texas ngày 12.7

REUTERS

Reuters dẫn các cảnh báo của chuyên gia khí tượng cho biết tần suất và cường độ ngày càng tăng của thời tiết khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ là kết quả của biến đổi khí hậu. 

Trong khi nhiệt độ ngột ngạt bao trùm nhiều vùng, một số bang ở đông bắc Mỹ lại không kịp phục hồi sau trận lụt lịch sử trong những ngày gần đây. Mưa lũ đã làm hư hỏng các con đường và đe dọa nguồn nước sinh hoạt của người dân. Hiện chính quyền TP.Montpelier (bang Vermont) đã yêu cầu người dân đun sôi nước trước khi sử dụng cho đến khi có thông báo mới.

Thời tiết cực đoan cũng đe dọa TP.Chicago (bang Illinois), nơi có ít nhất 8 cơn lốc xoáy ập xuống 4 quận của thành phố khiến nhiều sân bay buộc phải hủy chuyến.

61.000 người tử vong trong đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.