Mỹ phê chuẩn hai thương vụ quốc phòng tiềm năng cho Đài Loan

Văn Khoa
Văn Khoa
30/06/2023 10:46 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán đạn dược và hỗ trợ cung cấp hậu cần cho Đài Loan trong hai thỏa thuận riêng biệt trị giá lên tới 440 triệu USD.

Reuters hôm nay 30.6 dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho hay Đài Loan đã đề nghị mua đạn 30 mm, trong đó có đạn đa năng và đạn huấn luyện, với chi phí ước tính 332,2 triệu USD. Các nhà thầu chính sẽ là hai công ty Mỹ Alliant Techsystems Operations và General Dynamics.

Mỹ phê chuẩn hai thương vụ quân sự tiềm năng cho Đài Loan - Ảnh 1.

Binh sĩ dự bị Đài Loan trong một cuộc huấn luyện

Reuters

Lầu Năm Góc cho biết thêm Đài Loan cũng đã yêu cầu mua dịch vụ hỗ trợ cung cấp hậu cần với chi phí ước tính là 108 triệu USD. Thỏa thuận hậu cần sẽ hỗ trợ việc mua phụ tùng và sửa chữa các phương tiện có bánh, vũ khí và những thiết bị liên quan khác.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc ngày 29.6 đã thông báo cho Quốc hội Mỹ về cả hai thương vụ tiềm năng nói trên để xem xét thông qua.

Trong tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay Lầu Năm Góc sẽ sớm gửi một gói hỗ trợ an ninh, dự kiến có tổng trị giá khoảng 500 triệu USD, cho Đài Loan.

Mỹ khẳng định sẽ viện trợ 500 triệu USD cho Đài Loan dù Trung Quốc cảnh báo

Gói hỗ trợ an ninh này sẽ là gói đầu tiên đến từ khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỉ USD mà Quốc hội Mỹ đã ủy quyền cho Tổng thống Joe Biden gửi cho Đài Loan từ nguồn dự trữ của Mỹ như một phần của ngân sách tài khóa 2023, theo tờ New York Post ngày 17.5.

Bộ trưởng Austin đưa ra cam kết trên sau khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi ngày 16.5 phản ứng kế hoạch của Washington cung cấp gói viện trợ an ninh trị giá 500 triệu USD cho Đài Bắc. Khi đó, ông Đàm tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc sẽ ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào nhằm đòi độc lập cho Đài Loan bằng cách mua vũ khí từ Washington, theo Hãng tin TASS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.