Mỹ tính khả năng tham chiến ở Trung Đông?

Khánh Như
Khánh Như
06/01/2024 13:46 GMT+7

Theo một số nguồn tin, các quan chức Mỹ đang vạch ra kế hoạch để ứng phó với những nguy cơ có thể khiến cuộc chiến Hamas-Israel ở Dải Gaza sang một cuộc xung đột khu vực kéo dài và rộng lớn hơn.

Bốn nguồn tin thân cận với vấn đề này, bao gồm một quan chức chính quyền cấp cao, đã mô tả một số cuộc trò chuyện nội bộ về các kịch bản có khả năng lôi kéo Mỹ vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Tất cả đều được yêu cầu giấu tên, bởi tính nhạy cảm của vấn đề, trang Politico đưa tin.

Mỹ soạn kế hoạch đánh trả Houthi?

Theo đó, các nguồn tin nói rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu soạn thảo kế hoạch đánh trả lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, vốn đang tấn công các tàu chở hàng thương mại ở biển Đỏ. Theo một trong các quan chức, kế hoạch bao gồm việc tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, phương án mà quân đội đã đưa ra trước đó.

Mỹ tính khả năng tham chiến ở Trung Đông?- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu của Houthi bay qua biển Đỏ ngày 5.1

REUTERS

Một quan chức chính quyền cấp cao khác nói với Politico rằng Tổng thống Biden đã triệu tập nhóm an ninh quốc gia vào sáng ngày đầu năm mới để nói về tình hình ở biển Đỏ, thảo luận về các lựa chọn và hướng đi tiếp theo.

Một trong những kết quả của cuộc họp đó là một tuyên bố chung được Mỹ và hàng chục đồng minh đưa ra, cũng như lời cảnh báo rằng Houthi sẽ phải đối mặt với "hậu quả" nếu tiếp tục "đe dọa sinh mạng" và làm gián đoạn dòng chảy thương mại ở biển Đỏ.

Vì sao đồng minh Mỹ ngại tham gia lực lượng đặc nhiệm biển Đỏ?

Động thái trên được đưa ra sau khi Houthi cuối tuần qua đã nhắm mục tiêu vào 1 tàu chở hàng thương mại, buộc trực thăng của Hải quân Mỹ phải vào cuộc. Hôm 2.1, Hamas cáo buộc Israel giết chết một chỉ huy hàng đầu ở thủ đô Beirut của Li Băng.

Tính đến ngày 4.1, đã có 25 vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đi qua phía nam biển Đỏ và Vịnh Aden. Cùng ngày, Houthi cũng cho nổ một tàu mặt nước không người lái, tấn công một chiều trên các tuyến đường vận chuyển quốc tế, đặt ra một mối đe dọa mới.

Trong khi đó, lực lượng tình báo Mỹ được cho là đang nỗ lực xem xét liệu đâu sẽ là mục tiêu kế tiếp của Houthi, bởi chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhóm này giảm cường độ tấn công.

Mỹ tính khả năng tham chiến ở Trung Đông?- Ảnh 2.

Tàu khu trục Mỹ đánh bại tổ hợp tên lửa và máy bay không người lái của Houthi ở biển Đỏ hồi tháng 10

AFP

Lo ngại xung đột lan rộng

Ngoài ra, Politico cũng dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ đang nỗ lực phân tích để ngăn các cuộc tấn công tiềm tàng từ các lực lượng do Iran hậu thuẫn nhằm vào binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria.

Các quan chức cho biết khả năng xảy ra xung đột trên diện rộng cũng đang gia tăng sau một loạt các cuộc đụng độ ở Iraq, Li Băng và Iran trong nhiều ngày qua. Những điều đó đã thuyết phục một số người trong chính quyền Mỹ rằng cuộc chiến ở Dải Gaza đã chính thức leo thang vượt xa biên giới dải đất này, một kịch bản mà Mỹ đã cố gắng tránh trong nhiều tháng.

Đó là sự leo thang có thể khiến Tổng thống Joe Biden bị lôi kéo sâu hơn vào Trung Đông, giữa lúc cuộc tranh cử tổng thống năm 2024 nóng lên và ông thúc đẩy tập trung vào các vấn đề trong nước. Những diễn biến này không chỉ nguy hiểm đối với an ninh khu vực mà còn đối với cơ hội tái đắc cử của ông Biden.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu ở Iran

Hơn nữa, hàng chục người đã thiệt mạng hôm 3.1 trong một loạt vụ nổ tại lễ tưởng hiệm ông Qassem Soleimani, cố chỉ huy quân đội Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2020. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo Reuters.

Trước tình hình này, 1 quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng những lo ngại của chính quyền về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực không có gì mới. Tuy nhiên, có những dấu hiệu khác cho thấy chính quyền đang lo lắng về những mối đe dọa đang gia tăng này.

Theo ông Mick Mulroy, cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và quan chức Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Donald Trump: "Mặc dù Mỹ đang cố gắng tránh để cuộc chiến ở Gaza biến thành một cuộc chiến tranh khu vực, nhưng cuối cùng quyết định đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.