Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để bắt doanh nhân Iran vi phạm cấm vận về UAV

25/01/2024 13:23 GMT+7

Mỹ đã treo thưởng đến 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ một doanh nhân Iran bị tố cáo vi phạm lệnh cấm vận để giúp Iran chế tạo máy bay không người lái (UAV).

Bộ Thương mại Mỹ ngày 24.1 công bố treo thưởng 15 triệu USD (370 tỉ đồng) cho thông tin giúp bắt giữ ông Hossein Hatefi Ardakani, doanh nhân người Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận.

Mỹ treo thưởng 15 triệu USD để bắt doanh nhân Iran vi phạm cấm vận về UAV- Ảnh 1.

UAV của quân đội Iran

REUTERS

Theo tờ The Wall Street Journal, ông Ardakani là chủ tịch một công ty điện tử, bị Mỹ truy tố hồi năm 2020 vì việc cung cấp công nghệ lưỡng dụng cho việc sản xuất UAV của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Mỹ tố cáo Iran cung cấp nhiều loại UAV cho Nga để nước này sử dụng trong xung đột tại Ukraine. Theo cáo trạng năm 2020 và được gỡ niêm phong hồi tháng 12.2023, ông Ardakani làm việc với một người tại Trung Quốc để sử dụng các công ty bình phong nhằm mua thiết bị mà sau cùng trở thành bộ phận của UAV Iran.

Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt ông Ardakani và các công ty liên quan vào tháng 12.2023, cáo buộc doanh nhân này điều hành mạng lưới thu mua xuyên quốc gia, đã có được những thiết bị trị giá hàng trăm ngàn USD. Những bộ phận có nguồn gốc Mỹ do mạng lưới của ông Ardakani mua đã được tìm thấy trong những mảnh vỡ UAV Iran tại Ukraine.

Giới công tố Mỹ trong cáo trạng hồi năm 2020 cho rằng ông Ardakani ở nước ngoài nhưng Bộ Ngoại giao nước này trong thông báo gần đây nói Tehran là một trong những nơi ông này trú ẩn.

Điểm xung đột: Nga tố Ukraine bắn máy bay chở tù binh; tên lửa Houthi trúng tàu chiến Mỹ

Giới quan sát cho rằng Mỹ dường như chưa từng treo thưởng nhắm vào một nhân vật nào đó liên quan việc vi phạm kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm trong tương lai được dự báo sẽ đối mặt mức phạt nặng hơn.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo các doanh nghiệp rằng họ là tuyến đầu trong nỗ lực ngăn chặn Iran sở hữu thiết bị có thể ủng hộ chương trình vũ khí của nước này. Nhà Trắng cũng được cho là có thể áp đặt mức phạt nặng hơn đối với các doanh nghiệp phát hiện vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu nhưng không thông báo với chính quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.