Mỹ tung ra cáo buộc mới với Trung Quốc và Nga

Khánh An
Khánh An
24/02/2022 07:15 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng Trung Quốc và Nga phối hợp nhằm thiết lập trật tự thế giới mới, với khủng hoảng Ukraine là một phần kế hoạch.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh vào ngày 4.2

Afp

Hãng Reuters ngày 24.2 đưa tin Mỹ cáo buộc Trung Quốc và Nga phối hợp tạo một trật tự thế giới “hết sức hẹp hòi”, trong đó những hành động của Nga đối với Ukraine chỉ là một phần.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói rằng mọi quốc gia có trách nhiệm trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, có nghĩa vụ kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin xuống thang căng thẳng trong khủng hoảng Ukraine.

“Các bạn sẽ phải thắc mắc với Trung Quốc rằng liệu họ có sử dụng sức ảnh hưởng đáng kể đó với Liên bang Nga vì mục tiêu đó hay không”, ông Price phát biểu tại cuộc họp báo.

Liên quan việc nâng cấp mối quan hệ đối tác “không giới hạn” mà Trung Quốc và Nga vừa công bố trong tháng này nhằm tăng cường phối hợp đối phó Mỹ và phương Tây nói chung, ông Price cho rằng chiều hướng phát triển mối quan hệ Trung Quốc - Nga là “mối lo ngại lớn”.

“Chúng tôi nghĩ rằng Nga và Trung Quốc cũng muốn một trật tự thế giới. Nhưng đây là một trật tự hết sức hẹp hòi, trái với hệ thống mà các nước trên thế giới đã xây dựng trong 7 thập niên qua. Đó là trật tự hủy diệt theo nhiều hướng hơn là mang tính đóng góp”, ông Price nhận định.

Phản ứng chính thức của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine

Theo phát ngôn viên Price, Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nguyên tắc chủ quyền là bất khả xâm phạm.

“Do đó, các bạn sẽ phải hỏi Trung Quốc rằng làm thế nào họ áp dụng quan điểm lâu dài đó cùng sự ảnh hưởng đáng kể đối với Nga để kêu gọi ông Putin lùi lại và xuống thang”, ông Price phát biểu.

Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu mới của ông Price. Tuy nhiên trước đó, Bắc Kinh đã kêu gọi các bên trong khủng hoảng Ukraine cần kiềm chế và cho rằng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của bất cứ quốc gia nào cần được tôn trọng và bảo vệ.

Song song đó, Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng và xem xét những đề nghị của Nga về đảm bảo an ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.